Gặp chốt CSGT, hàng loạt xe máy quay đầu 'bỏ chạy' khi đi vào làn ô tô Đại lộ Thăng Long, người vi phạm khóc lóc xin bỏ qua

Sáng 28/2, hàng loạt xe máy đi vào Đại lộ Thăng long (cao tốc Láng - Hòa Lạc), phần đường chỉ dành cho ôtô. Đến cuối Đại lộ (đoạn vào trung tâm Hà Nội), nhiều xe máy bất ngờ quay đầu bỏ chạy khi thấy lực lượng chức năng.

Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) là tuyến cao tốc dài hơn 30km, điểm đầu tại nút giao Trung Hòa (Cầu Giấy), điểm cuối ở vị trí nút giao Hòa Lạc (Thạch Thất).

Đây là tuyến đường cấm xe máy, xe đạp, người đi bộ, tuy nhiên mỗi ngày vẫn có hàng trăm lượt xe máy đi vào. Để xử lý tình trạng trên, Đội CSGT số 11 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã ra quân xử lý phương tiện vi phạm.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 28/2 từ 7h - 9h cùng ngày, tổ công tác của Đội 11 bố trí nhiều cán bộ, chiến sĩ trực chốt tại lối ra Đại lộ Thăng Long - Nút giao Tây Mỗ đi cầu vượt Mễ Trì. Trong ít phút, đã có khoảng nhiều người đi xe máy vào cao tốc bị xử lý.

Khoảng 7h25, tổ công tác phát hiện xe máy mang BKS 29V7-418.xx, do anh N.K.T (sinh năm 1997, Hà Nội) điều khiển đi vào đường cao tốc. Ngay lập tức, tổ công tác đã áp sát, yêu cầu tài xế dừng xe để đi vào chốt làm việc.

Tại chốt CSGT, tài xế T. cho biết, anh đi vào cao tốc thấy rất nguy hiểm. Ô tô đi với tốc độ cao nhiều khi văng gạch, sỏi vào xe máy nhưng vì vội đi làm nên vẫn vi phạm: "Tôi biết là không được đi nhưng do vội, sợ muộn giờ làm nên em đi vào làn ôtô cho nhanh", tài xế T. cho biết.

Không lâu sau, khoảng 7h45, cảnh sát phát hiện xe máy xe máy mang BKS 29V7-420.xx, do tài xế Đ.S.T. (SN 1983, Hà Nội) điều khiển, di chuyển tại làn cao tốc Đại lộ Thăng Long. Tổ công tác sau đó đã yêu cầu chủ phương tiện dừng xe, đi vào chốt CSGT để xử lý. Nói với tổ công tác, anh T. cho hay, do vào khung giờ cao điểm buổi sáng, tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long bị ùn ứ, nên anh này đã "bất chấp nguy hiểm", đánh liều đi lên đường cao tốc để tránh bị muộn giờ làm việc.

Trong khoảng vài tiếng làm việc, tổ công tác đã lập biên bản, xử lý nhiều trường hợp tài xế xe máy đi vào đường cao tốc Đại lộ Thăng Long. Đa số những trường hợp vi phạm khi bị cảnh sát mời làm việc đều lấy lý do "muộn giờ làm", "đường bị tắc" để đi vào đường cao tốc Đại lộ Thăng Long.

Điều đáng nói, khi thấy Đội CSGT số 11 chốt chặn, nhiều người chạy xe máy sẵn sàng quay đầu, phóng ngược chiều để "tẩu thoát".

Một trường hợp vi phạm không xuất trình được giấy đi đường, người phụ nữ tên N.H.L. (SN 1993, trú tại Thạch Thất) này nêu lý do có việc gấp nên không mang theo giấy tờ và xin tổ công tác bỏ qua cho lần này. Chị L. này sau đó đã liên tục khóc lóc, xin tha, tuy nhiên, tổ công tác vẫn xử phạt tại chỗ với mức phạt từ 1 đến 3 triệu đồng theo quy định.

Các xe vi phạm được niêm phong.

Trung tá Trần Văn Tiệp, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 11, cho biết, Đại lộ Thăng Long là tuyến đường cao tốc nối trung tâm Hà Nội với quốc lộ 21A cũ, dài hơn 30km, đi qua 2 quận và 3 huyện của Thủ đô. Tuyến đường được thiết kế với làn dành riêng cho ô tô có vận tốc 80-100 km/h. Dọc tuyến có rất nhiều điểm ra vào, giao cắt, hầm chui kết nối với các quận, huyện… Tại các điểm giao tuyến đường nhánh với đại lộ đều đặt biển cấm xe máy lưu thông vào làn đường dành cho ô tô.

Hiện tại, lỗi xe máy vi phạm đi vào cao tốc sẽ bị phạt 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 4 tháng và tạm giữ phương tiện trong 7 ngày. Trong thời gian từ ngày 20 đến 27/2, Đội Cảnh sát giao thông số 11 đã xử phạt 159 trường hợp vi phạm, tạm giữ 159 phương tiện.

Ngoài ra, lực lượng chức năng khuyến cáo, người dân không nên đi xe máy vào làn ôtô trên Đại lộ Thăng Long, vì khu vực đường này không phải dành cho loại phương tiện này, mặt khác ôtô di chuyển tốc độ rất cao, nếu xe máy đi vào thì rất dễ gây tai nạn cho chủ phương tiện và những xe khác.

Ngọc Linh - Minh Tuệ

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/gap-chot-csgt-hang-loat-xe-may-quay-dau-bo-chay-khi-di-vao-lan-o-to-dai-lo-thang-long-nguoi-vi-pham-khoc-loc-xin-bo-qua-20240228130201836.htm