'Gắn kết thân thiện - Chia sẻ yêu thương'

Ngày 28.4, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội trại giao lưu giữa LLVT tỉnh và các dân tộc, tôn giáo năm 2022 tại Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới (Trung đoàn 174).

Cổng tiểu trại của Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh làm công phu .

Với chủ đề “Gắn kết thân thiện - Chia sẻ yêu thương”, hội trại hướng đến mục tiêu để các dân tộc, tôn giáo và LLVT tỉnh có dịp giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Qua đó củng cố và tăng cường đoàn kết quân – dân, đoàn kết giữa đồng bào lương – giáo, giữa tín đồ các tôn giáo khác nhau và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đây là dịp để tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng, nòng cốt của LLVT tỉnh trong thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo và chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Tham gia hội trại có tất cả 11 tiểu trại đến từ 5 tôn giáo gồm Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hội thánh Tin Lành, Công giáo, Hồi giáo Islam; dân tộc Kinh và 4 dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh là Khmer, Hoa, Thái và Chăm; cùng tiểu trại của các chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 174 và Trại Chỉ huy của Bộ CHQS tỉnh.

Biểu diễn trống Chhay dăm tại tiểu trại.

Mỗi tiểu trại được thiết kế thể hiện nổi bật đặc trưng riêng của từng tôn giáo, dân tộc mình. Nhiều cổng trại được thiết kế bảo đảm cả về thẩm mỹ và quy mô như cổng trại của Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, thu hút nhiều người đến tham quan và chụp ảnh lưu niệm. Sự đặc sắc của những gian trại cùng khí thế sôi nổi của mọi người đã góp phần làm cho không khí hội trại trở nên náo nhiệt hơn.

Đại tá Nguyễn Văn Hoàng- Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cho biết, hằng năm, Đảng ủy Bộ CHQS phối hợp với các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh tổ chức hội trại và giao lưu văn hóa văn nghệ giữa LLVT tỉnh với các dân tộc, tôn giáo để giao lưu, trao đổi về bản sắc văn hóa, đặc trưng dân tộc, hoạt động của lực lượng vũ trang. Đây cũng là một trong những chức năng, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang trong công tác cùng với nhân dân vận động thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Những cô gái Chăm đến từ Suối Dây, Tân Châu.

“Thông qua việc tổ chức giao lưu, bà con dân tộc, tín đồ tôn giáo sẽ nhìn thấy thực tế cảnh sinh hoạt, học tập, công tác của cán bộ, chiến sĩ LLVT của tỉnh- những người con của các dân tộc, tôn giáo trong thời gian mới nhập ngũ vào môi trường quân đội.

Tổ chức giao lưu, hội trại giúp cán bộ, chiến sĩ được trao đổi, học tập, có nhiều kinh nghiệm sống trong quốc gia đa dân tộc, nhiều hình thức tín ngưỡng tôn giáo. Và những hoạt động này tô thắm thêm truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam, yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng đập tan mọi kẻ thù xâm lược”- Đại tá Nguyễn Văn Hoàng chia sẻ.

Hội trại lần này diễn ra với nhiều trò chơi dân gian, thu hút đông đảo các thành viên tham gia. Các trại sinh được thỏa sức trải nghiệm các trò chơi kéo co, nhảy bao bố, đi cà kheo, đập bong bóng… Không chỉ đồng hành trong các chương trình chung, các tiểu trại còn có một số hoạt động sinh hoạt riêng, tổ chức các trò chơi tập thể sôi động, chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm.

Cùng nhau kéo co.

Tại tiểu trại của Trung đoàn Bộ binh 174, các chiến sĩ cùng nhau ca hát, nhảy múa. Sự rộn ràng, tưng bừng tại đây đã thu hút đông đảo các trại sinh từ tiểu trại khác cùng đến hòa nhịp, vui chơi, góp phần tạo nên tình quân dân khắng khít, sâu đậm.

Đây là lần đầu chiến sĩ Võ Hoài Thương (Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới – Trung đoàn 174) được tham gia hội trại giao lưu giữa LLVT tỉnh và các dân tộc, tôn giáo. Hoài Thương phấn khởi cho biết: “Khi tham gia hội trại, em được tham gia các trò chơi hấp dẫn như kéo co, nhảy bao bố, đi cà kheo, có dịp nói chuyện, chia sẻ về văn hóa, sinh hoạt cuộc sống với các bạn là người dân tộc thiểu số. Trước khi hội trại diễn ra, đồng đội trong đơn vị chuẩn bị cho hội trại như bố trí hoa, đèn cửa, dựng trại. Đây là một trải nghiệm vô cùng bổ ích, có ý nghĩa to lớn đối với chúng em”.

Tham gia trò chơi đập bóng.

Tham gia hội trại, mọi người được đắm mình trong các điệu múa, lời ca; được dịp tìm hiểu về những phong tục, tập quán của các dân tộc; về tôn chỉ, mục đích của từng tôn giáo; vẻ đẹp của người lính cụ Hồ. Thầy Thích Tâm Hướng- Trụ trì chùa Suối Pháp, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu cho biết: “Hội trại có nhiều ý nghĩa, thể hiện sự gắn bó giữa quân đội và nhân dân, lòng yêu nước của Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc. Hôm nay, các tôn giáo được gặp gỡ, tạo sự gắn bó đại đoàn kết toàn dân tộc. Mong rằng tất cả các dân tộc, tôn giáo tiếp tục đoàn kết, hòa hợp để xây dựng đất nước ngày càng phát triển và giàu đẹp”.

Những cô gái dân tộc Thái.

Sắc màu văn hóa.

Chị Sa Ty Giá- Bí thư Chi đoàn ấp Chăm, xã Suối Dây, huyện Tân Châu có mặt tại hội trại từ rất sớm để phụ giúp mọi người hoàn thành các khâu trang trí cho tiểu trại. Sa Ty Giá cho biết: “Bản thân rất phấn khởi khi được tham gia hội trại, giao lưu với các dân tộc, tôn giáo của tỉnh; có cơ hội học hỏi nhiều điều hay và thú vị từ các dân tộc bạn.

Sau khi trở về địa phương, tôi có thêm nhiều kiến thức để chia sẻ, tuyên truyền cho bà con dân tộc Chăm hiểu thêm về khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hy vọng rằng sẽ có nhiều hoạt động như thế này để mọi người được gặp nhau, trao đổi những cái hay, cái đẹp về dân tộc, tôn giáo của mình”.

Phương Thảo-Ngọc Diêu

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/gan-ket-than-thien-chia-se-yeu-thuong-a144735.html