Gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp: Bước thay đổi cần thiết

Một trong những điểm quan trọng nhằm thu hút đối tượng học nghề của các trường dạy nghề, đó chính là vấn đề tạo việc làm sau đào tạo cho học sinh, sinh viên. Để giải quyết tốt vấn đề này và quan trọng hơn là để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về nguồn lao động chất lượng cao, hiện nay các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh đã có sự gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong đào tạo.

Chuyên gia Pháp làm việc, chuyển giao công nghệ và hướng dẫn sử dụng thiết bị tại Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng Việt Xô.

Vẫn lệch pha cung- cầu

May mặc là ngành nghề vốn dĩ sử dụng nhiều lao động phổthông, nhưng ở thời điểm hiện nay, khi ngành may mặc buộc phải cạnh tranh bằng “đơngiá” với bạn hàng thì các doanh nghiệp bắt buộc phải đổi mới công nghệ để tăngnăng suất lao động.

Công ty TNHH Nam&Co (huyện Kim Sơn) là doanh nghiệp Việtnhưng đang trên đà đưa sản phẩm chinh phục thị trường thế giới, đặc biệt là cácnước châu Âu. Ngay từ khi đi vào hoạt động, doanh nghiệp đã chú trọng đâùtư dây chuyền công nghệ hiện đại, tựđộng hóa, tạo ra năng suất tối đa, đồng thời từng bước tạo dựng thương hiệu chodoanh nghiệp.

Doanh nghiệp tích cực đẩy mạnh cải tiến các công đoạn sản xuấtqua đánh giá thường xuyên của bộ phận kiểm soát chuỗi sản xuất. Bộ phận này baogồm những lao động với trình độ chuyên môn kỹ thuật tốt, là những người giúpcông ty kiểm định chất lượng sản xuất tốt hơn. Khi phát hiện những bất cậptrong quy trình sản xuất sản phẩm theo dây chuyền, họ sẽ đề xuất các giải phápđến lãnh đạo Công ty.

Từ đó, Công ty đưa ra biện pháp cải tiến quy trình bằngcách tăng cường cải tiến máy móc, thiết bị phù hợp. Vì vậy, tiếp nhận những laođộng đã qua đào tạo, đáp ứng yêu cầu vận hành các thiết bị hiện đại là mộttrong những giải pháp được Công ty TNHH Nam&Co chú trọng.

Ông Lê Trí Hoạt, Tổng giám đốc Công ty TNHH Nam&Co chobiết: Đối với nhân sự ở bộ phận đòi hỏi kỹ thuật cao, chúng tôi chỉ tuyển nhữnglao động đã qua đào tạo đúng chuyên ngành. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, trìnhđộ của người lao động vẫn còn khoảng cách giữa “lý thuyết” và “thực hành”.

Thựcra ở các trường nghề đã có chương trình đào tạo khá công phu, song điểm yếu lớnnhất của các trường là vẫn thiếu các thiết bị, mô hình để sinh viên thực hành.Bởi thế, khi mới đi làm, lao động chưa thể bắt tay ngay vào công việc trên hệthống thiết bị tiên tiến, sau khi tiếp nhận, doanh nghiệp lại phải mất chi phí,thời gian để đào tạo thêm, đào tạo lại.

Đối với những ngành nghề đòi hỏi công nghệ cao, rõ ràng chấtlượng nguồn lao động được xem là then chốt. Công ty MCNex Vina (KCN Phúc Sơn)là đơn vị sản xuất modun camera và linh kiện điện tử. Sản phẩm chủ yếu cung cấpcho Tổng công ty Sam Sung hoặc xuất khẩu.

Vì thế, Công ty luôn quan tâm đếncông nghệ sản xuất cũng như tay nghề của người lao động. Các loại máy móc củaCông ty đều tự động hóa, đòi hỏi thao tác của người lao động phải chính xác đếnđộ tuyệt đối, chỉ một sơ suất nhỏ có thể làm hỏng cả một đơn hàng. Bà Doãn ThịThu Giang, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết, do đặc thù sản xuất sản phẩmcông nghệ cao nên đòi hỏi lực lượng lao động có tay nghề tốt.

Tuy nhiên, ởnhiều lĩnh vực có thể nhà trường không thể đào tạo được vì thiếu các thiết bịmáy móc hiện đại. Vì vậy, sau khi tuyển dụng, doanh nghiệp phải dành thời gianđào tạo để có được nhân công tốt nhất. Tất nhiên, những người không đáp ứngđược sẽ bị đào thải. Thực tế cho thấy, mặc dù đã có những cải thiện rất đáng kể,song công tác đào tạo nghề vẫn còn bộc lộ khoảng cách giữa lý thuyết và thựchành, chưa thực sự “sát” với tiêu chuẩn công nghệ của doanh nghiệp.

Cái “bắt tay” cần thiết

Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô là một trong số 45trường được Chính phủ phê duyệt đầu tư xây dựng thành trường cao đẳng chấtlượng cao. cung ứng lao động cho thịtrường trong và ngoài nước. Những năm qua, nhà trường đã có những điều chỉnhtrong đào tạo, hướng đến những ngành trọng tâm, hạn chế việc đào tạo tràn lan,đặc biệt là phối hợp với doanh nghiệp để đào tạo.

Hiện nay, nhà trường đang thực hiện liên kết với hơn 30doanh nghiệp trong nước và nước ngoài để đào tạo 19 ngành nghề từ sơ cấp đếncao đẳng.

Ông Phạm Ngọc Vũ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện- xây dựng ViệtXô cho biết: Chúng tôi xác định liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp là cơhội để có thể đào tạo được nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu thị trường. Ưuđiểm lớn nhất trong cái “bắt tay” giữa nhà trường với doanh nghiệp đó là sẽgiúp các trường dạy nghề khắc phục được tình trạng thiếu các trang, thiết bịdạy học hiện đại, còn sinh viên sớm được tiếp cận và thực hành trực tiếp trêncác công nghệ tiên tiến.

Trong quá trình đào tạo, doanh nghiệp cử các cán bộ kỹthuật, kỹ sư, thợ lành nghề tham gia giảng dạy tại Trường hoặc hướng dẫn họcsinh, sinh viên thực tập tại doanh nghiệp, tạo cơ hội để học sinh, sinh viêntiếp cận trực tiếp với các doanh nghiệp. Cũng thông qua việc liên kết đào tạonày, doanh nghiệp cũng sẽ đóng góp vào việc hoàn chỉnh giáo trình dạy học củaTrường.

Như vậy, sau khi ra trường và được tiếp nhận về doanh nghiệp, học sinh,sinh viên có thể bắt tay ngay vào công việc mà không cần doanh nghiệp phải đàotạo thêm hay đào tạo lại. Tính đến thời điểm hiện nay, nhà trường đã cung cấphàng nghìn học sinh, sinh viên chất lượng tốt cho các doanh nghiệp trong nướcvà nhiều học sinh, sinh viên chất lượng cao cho các doanh nghiệp của Nhật Bản,Hàn Quốc. Với cách làm này đã góp phần nâng cao tỷ lệ sinh viên có việc làm saukhi tốt nghiệp lên đến trên 80%, tỷ lệ còn lại là những học sinh tự tạo việclàm tại quê hương.

Ông Dương Văn Cường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ giơíNinh Bình cũng khả quan về sự hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đàotạo nghề.

Ông cho rằng: hiện nay, đa số các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàntỉnh Ninh Bình đều thực hiện liên kết với doanh nghiệp trong đào tạo. Để tạo sựhợp tác chặt chẽ, các nhà trường đã tổ chức hội nghị mời các doanh nghiệp đánhgiá chất lượng lao động do nhà trường đào tạo đang làm việc tại doanh nghiệp.

Đồngthời tìm hiểu nhu cầu của doanh nghiệp đối với người lao động về kiến thứcchuyên môn, kỹ năng nghề để có những điều chỉnh trong nội dung, chương trìnhđào tạo cho phù hợp, sát với thực tiễn. Nhờ đó, chất lượng đào tạo của các cơsở đào tạo nghề ngày càng nâng cao.

Đặc biệt, sự lệch pha giữa nguồn “cung” và “cầu”đã dần được thu hẹp. Các doanh nghiệp tham gia hợp tác đào tạo cũng đã tuyểndụng được đội ngũ lao động đáp ứng sát nhất yêu cầu thực tế sản xuất của doanhnghiệp mà không mất thời gian, chi phí bổ sung kiến thức và đào tạo lại.

Bài, ảnh:Đào Hằng

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/gan-ket-giao-duc-nghe-nghiep-voi-doanh-nghiep-buoc-thay-doi-can-thiet-2020042307554087p4c31.htm