Gần dân, hiểu dân và làm việc vì dân

Người có uy tín, tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn có vị trí, vai trò quan trọng đối với cộng đồng dân cư và ảnh hưởng quyết định đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn trao đổi với người uy tín, tiêu biểu vùng đồng bào DTTS huyện Sông Hinh tại hội nghị tập huấn. Ảnh: THÚY HẰNG

Để nâng cao vai trò, vị thế của người uy tín, tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), Ủy ban MTTQ tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho gần 120 người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào các DTTS năm 2024 trên địa bàn tỉnh để từ đó tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Am hiểu thực tiễn địa phương

Ông Lê Mô Y Đênh được đồng bào buôn Quang Dù, xã Đức Bình Tây (huyện Sông Hinh) tín nhiệm bầu làm người uy tín của buôn từ năm 2003. Nhiều năm qua, ông luôn tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến bà con, giúp ổn định chính trị vùng đồng bào DTTS; nhiệt tình vận động người dân tự lực vươn lên, phát triển kinh tế, đồng lòng góp sức xây dựng nông thôn mới và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ông Lê Mô Y Đênh cho biết: Buôn Quang Dù có 87 hộ thì đã có đến 63 hộ là người Ê Đê. Để tạo sự đồng thuận từ bà con, từ việc lớn đến việc nhỏ, tôi đều họp dân, bàn bạc thống nhất để đi đến quyết định cuối cùng, tất cả đều vì mong muốn bà con có cuộc sống tốt hơn.

Với cách làm này, từ năm 2017 đến nay, người dân buôn Quang Dù đã đóng góp 270 triệu đồng xây dựng được 5 tuyến đường với chiều dài hơn 1km; vệ sinh môi trường được đảm bảo thông qua việc để rác thải đúng nơi quy định rồi có xe thu gom 2 lần/tuần.

“Hằng tháng, mỗi hộ đóng phí thu gom rác thải 9.000 đồng. Số tiền không nhiều, song với đồng bào DTTS đây là việc không hề dễ dàng. Chúng tôi phải vận động, phân tích thiệt hơn để đồng bào thấy được cái hay, cái lợi của việc giữ gìn vệ sinh môi trường, từ đó họ mới đồng ý thực hiện từ năm 2021”, ông Lê Mô Y Đênh nói.

Nhờ được bà con tin tưởng, ông Hoàng Thanh Sơn, người uy tín thôn Nam Giang, xã Sơn Giang (huyện Sông Hinh) đã nhiều lần góp phần hòa giải tranh chấp, mâu thuẫn ở địa phương, giúp giữ gìn ANTT, bình yên cho thôn xóm.

Ông Sơn cho biết: Hiện nay, ở vùng đồng bào DTTS cũng đã có nhiều kênh thông tin, như sách, báo, đài, tivi, các trang mạng xã hội... Tuy nhiên, trình độ dân trí của bà con vẫn còn những hạn chế nhất định. Do đó, việc tuyên truyền, vận động của các già làng, trưởng thôn buôn, người có uy tín, tiêu biểu đóng vai trò quan trọng.

Theo ông Sơn, đối với đồng bào DTTS, tai nghe không bằng mắt thấy, miệng nói không bằng tay làm. Là người có uy tín của thôn, bằng uy tín và am hiểu thực tiễn địa phương, ông Sơn luôn gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động gia đình, dòng họ của mình thực hiện trước để bà con trong cộng đồng làm theo nên việc tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương đã đem lại hiệu quả rất thiết thực.

“Từ một thôn tồn tại điểm nóng về tệ nạn cờ bạc, nhiều đối tượng nghiện hút, giờ người dân Nam Giang với nhiều thành phần dân tộc như Tày, Nùng, Mông, Ê Đê, Ba Na, Mường... luôn đoàn kết xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ”, ông Sơn nói.

Người có uy tín, tiêu biểu vùng đồng bào DTTS huyện Sông Hinh bày tỏ tâm tư, nguyện vọng tại hội nghị tập huấn. Ảnh: THÚY HẰNG

Tăng cường tập huấn nâng cao năng lực

Toàn tỉnh hiện có gần 120 người có uy tín, tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS. Đó là những người được thôn, buôn bình chọn, suy tôn, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Người có uy tín trong đồng bào DTTS thuộc nhiều thành phần xã hội khác nhau, có người là già làng, trưởng thôn, buôn, có người là cán bộ, trí thức; nhiều người có chức sắc trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng... Mỗi người có thế mạnh riêng trong vận động đồng bào, trong phát triển KT-XH, trong xóa đói, giảm nghèo, trong cảm hóa, giáo dục phần tử xấu, tiêu cực, chậm tiến trong xã hội...

Vì vậy, tại hội nghị tập huấn cho người uy tín, tiêu biểu trong đồng bào các DTTS năm 2024, Ủy ban MTTQ tỉnh tập trung phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, dự án, chính sách liên quan đến đồng bào vùng DTTS; bổ sung kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân vùng đồng bào DTTS... để người uy tín, tiêu biểu hiểu rõ và tích cực tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác vận động, phát huy vai trò của người uy tín, tiêu biểu vùng đồng bào DTTS và miền núi trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đây cũng là dịp để các đại biểu được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động đồng bào DTTS, trong việc tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ phát động, xây dựng các mô hình ở khu dân cư, đồng thời kết hợp gặp gỡ, trao đổi, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của bà con vùng đồng bào DTTS.

Mí Cách, người uy tín ở buôn Zô, xã Ea Ly (huyện Sông Hinh) chia sẻ: “Qua hội nghị tập huấn, các thông tin mà Ủy ban MTTQ tỉnh cung cấp cho người có uy tín trở thành cẩm nang, nguồn tư liệu để chúng tôi vận dụng, phát huy tốt vị trí, vai trò của mình tại địa phương trên các lĩnh vực trong cộng đồng đồng bào DTTS”.

Còn già làng Ma Xanh ở thôn Phú Tâm, xã Xuân Quang 1 (huyện Đồng Xuân) cho rằng cùng với việc được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, KT-XH, các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo, các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ người có uy tín, tiêu biểu còn được chính quyền địa phương lắng nghe và có hướng giải quyết phù hợp.

Các chế độ, chính sách đối với người có uy tín luôn được quan tâm thực hiện, qua đó đã kịp thời động viên, khích lệ người có uy tín phát huy vai trò của mình, trở thành những tấm gương tiêu biểu để đồng bào DTTS tin tưởng, nghe và làm theo.

“Đó cũng là động lực để người có uy tín không ngừng nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng góp phần phát huy vai trò, vị thế trong vận động đồng bào DTTS gìn giữ khối đại đoàn kết dân tộc; giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp và thực hiện hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo ở địa phương”, già làng Ma Xanh thổ lộ.

Tại các hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho người uy tín, tiêu biểu trong đồng bào các DTTS năm 2024, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh luôn khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, công tác phát huy vai trò người uy tín, tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng.

Người uy tín, tiêu biểu trong đồng bào DTTS thực sự là cầu nối của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể với đồng bào DTTS trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị người uy tín, tiêu biểu tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc vận động đồng bào DTTS chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua, tích cực đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh...

Thời gian qua, người có uy tín, tiêu biểu vùng đồng bào DTTS luôn được đồng bào tín nhiệm. Vì gần dân, sát dân, hiểu dân, lực lượng này có khả năng tác động, tập hợp quần chúng. Họ là mắt xích, cầu nối quan trọng giữa đồng bào với cấp ủy, chính quyền địa phương và không ngừng được phát huy trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn,

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

THÚY HNG

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/76/315291/gan-dan-hieu-dan-va-lam-viec-vi-dan.html