Gần 710 tỉ đồng dành cho khuyến học tại các tỉnh Bắc Miền Trung

Ngày 7/12, tại Nghệ An, hội khuyến học các tỉnh Bắc Miền Trung (cụm thi đua khuyến học số 4) tổ chức hội nghị giao ban công tác khuyến học năm 2023. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị.

Chủ trì hội nghị có Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa, cụm trưởng cụm 4 Vương Văn Việt; Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An Nguyễn Thanh Hiền. Ảnh: Đắc Quang

Cùng dự có lãnh đạo hội, hội viên khuyến học 5 tỉnh Bắc Miền Trung, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị; và đại diện các ban, sở, ngành của tỉnh Nghệ An.

Hơn 2,8 triệu công dân là hội viên hội khuyến học

Năm 2023, hội khuyến học các cấp trong cụm thi đua khuyến học số 4 thực hiện đúng kế hoạch và nội dung đề ra.

Hội khuyến học các tỉnh Bắc Miền Trung đã chủ động kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, như: ban hành các văn bản, tổ chức làm việc, kiểm tra, vận động xây dựng quỹ khuyến học.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa, cụm trưởng cụm 4 Vương Văn Việt phát biểu khai mạc hội nghị, Ảnh: Đắc Quang

Nhìn chung tổ chức hội và hội viên ở các tỉnh trong cụm tiếp tục được phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay toàn cụm có 79 hội khuyến học cấp huyện; 1.511 hội khuyến học cấp xã; 17.547 chi hội khuyến học; 29.333 ban khuyến học; hơn 2,8 triệu hội viên, tăng 174.366 hội viên so với năm 2022, đạt tỉ lệ 27,9% dân số trong cụm.

Các tỉnh trong cụm thi đua khuyến học số 4 có gần 1,8 triệu "Gia đình học tập", đạt tỉ lệ 69,26% tổng số gia đình; hơn 22.000 "Dòng họ học tập", đạt tỉ lệ 71,42% tổng số dòng họ; hơn 9.500 "Cộng đồng học tập", đạt tỉ lệ 76,80% tổng số cộng đồng; trên 5.600 "Đơn vị học tập", đạt tỉ lệ 79,06% tổng số đơn vị.

Số công dân nhóm 1 được công nhận "Công dân học tập" là gần 970.000. Số công dân nhóm 2 được công nhận "Công dân học tập" là gần 500.000; số công dân nhóm 3 được công nhận "Công dân học tập" là trên 163.000.

Hội khuyến học các tỉnh trong cụm đã xây dựng và phối hợp với các cơ quan thông tấn thực hiện kế hoạch tuyên truyền về công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023.

Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên của hội khuyến học các tỉnh đã kịp thời đưa nhiều tin, bài, phóng sự biểu dương các mô hình học tập, các gương điển hình về công tác khuyến học, phong trào học tập suốt đời, xây dựng quỹ khuyến học, trao học bổng của từng địa phương, đăng tải trên website của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Tạp chí Công dân và Khuyến học, trên báo, đài phát thanh – truyền hình cấp tỉnh, cấp huyện, bản tin, website của Hội Khuyến học các tỉnh và hệ thống thông tin cơ sở.

Với nhiều cách làm mới trên cơ sở đa dạng hóa các loại hình vận động, năm 2023 tổng quỹ khuyến học của các tỉnh trong cụm 4 đã vận động được gần 710 tỉ đồng, tăng so với năm 2022 là 46,3 tỉ đồng. Bình quân số tiền toàn cụm đạt 70.000 đồng/người dân.

Một số tỉnh có tổng số quỹ khuyến học lớn như Hà Tĩnh 93.3 tỉ đồng (tăng so với năm 2022 là 5,3 tỉ đồng); Nghệ An 115 tỉ đồng (tăng so với năm 2022 là 28,1 tỉ đồng); Thanh Hóa 390 tỉ đồng (tăng so với năm 2022 là 11 tỉ đồng).

Chú trọng phát triển hội khuyến học trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang

Phát huy kết quả đạt được, năm 2024, hội khuyến học các tỉnh Bắc Miền Trung tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ những Kết luận, Chỉ thị, Quyết định của Đảng và Chính phủ về khuyến học – khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh việc củng cố, phát triển tổ chức hội và hội viên; chú trọng thành lập, phát triển hội trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang.

Ông Võ Văn Dũng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu chào mừng hội nghị. Ảnh: Đắc Quang

Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác khuyến học cho cán bộ hội các cấp, nhất là tiếp tục việc tập huấn bộ công cụ đánh giá mô hình Công dân học tập để đáp ứng tiến độ theo lộ trình kế hoạch.

Các hội tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, thúc đẩy phong trào khuyến học, xây dựng xã hội học tập ở các địa phương. Đồng thời tăng cường công tác vận động, xây dựng và phát triển quỹ khuyến học từ mọi nguồn lực.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá công tác hội, phương hướng năm 2024, trao đổi kinh nghiệm, những cách làm hay về khuyến học – khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị Dương Thị Hải Yến: "Hoạt động hội khuyến học ở cơ sở không có chế độ hỗ trợ, chúng tôi phải tuyên truyền, động viên các hội viên tích cực thực hiện công tác". Ảnh: Đắc Quang

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình Trần Xuân Vinh: Đề nghị Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam nghiên cứu, hướng dẫn, tập huấn một lẫn nữa cho các địa phương Quyết định 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030". Ảnh: Đắc Quang

Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An Nguyễn Đại Niên: "Hiện tại hội khuyến học cấp tỉnh được xét là hội đặc thù, còn ở cấp huyện và xã thì chưa. Đề nghị Trung ương Hội làm rõ điều này". Ảnh: Đắc Quang

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Xuân Trường nhấn mạnh về việc giải quyết chế độ phụ cấp đối với hội khuyến học cấp xã - nơi trực tiếp triển khai công tác khuyến học - khuyến tài đến người dân. Ảnh: Đắc Quang

Cụm thi đua khuyến học số 4 là một trong những cụm dẫn đầu cả nước về công tác khuyến học

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn ghi nhận những kết quả mà các tỉnh Bắc Miền Trung đã đạt được trong thời gian qua.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Đắc Quang

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn khẳng định, cụm thi đua khuyến học số 4 là một trong những cụm dẫn đầu cả nước về công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam ghi nhận các đề xuất và giải đáp thắc mắc của các đại biểu trong quá trình thực hiện công tác khuyến học.

Trong đó, về vấn đề hội đặc thù và phụ cấp đối với cán bộ khuyến học, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn cho biết, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã kiến nghị với Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan cùng xử lý.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn cũng đã tổng kết những sự kiện quan trọng trong công tác khuyến học năm 2023. Đồng thời chia sẻ các kết quả quả nổi bật 10 năm thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và Đào tạo (lĩnh vực giáo dục thường xuyên, xây dựng xã hội học tập).

Các đại biểu dự Hội nghị giao ban công tác khuyến học khu vực Bắc miền Trung năm 2023 Ảnh: Đắc Quang

Đắc Quang

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/gan-710-ti-dong-danh-cho-khuyen-hoc-tai-cac-tinh-bac-mien-trung-179231207101352804.htm