Gần 300 tăng, ni, phật tử Chùa Ba Vàng tham gia khóa học phổ biến kiến thức về quốc phòng an ninh

Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh TP Uông Bí đã tổ chức phổ biến kiến thức về quốc phòng an ninh (QPAN) cho 500 tăng, ni, phật tử trên địa bàn.

Trong số 500 Chư Tăng ni, Phật tử tham gia tập huấn có khoảng gần 300 tăng, ni, phật tử đến từ Chùa Ba Vàng.

Thượng tá Nguyễn Tiến Vinh, chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Uông Bí chia sẻ với các chư tăng, phật tử Chùa Ba Vàng.

Thành phố Uông Bí là địa danh có tới 10 địa chỉ tâm linh như: Chùa Đồng (Yên Tử), Chùa Phổ Am, Chùa Ba Vàng...

Lớp phổ biến lần này nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm tới các tăng, ni, phật tử trên địa bàn thành phố về nhiệm vụ QPAN; qua đó, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Chương trình phổ biến kiến thức QPAN cho tăng, ni, phật tử thành phố Uông Bí diễn ra trong 2 ngày (2-3/4/2024).

Tại đây, các tăng, ni, phật tử được cập nhật 6 chuyên đề như: Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới; một số nội dung chủ yếu về nhiệm vụ QPAN của địa phương; phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; nội dung cơ bản của luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Tín ngưỡng, tôn giáo; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; một số vấn đề kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QPAN và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Nhà sư Thích Trúc Bảo Trực (Chùa Ba Vàng) cho biết, qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước, nhiều tăng, ni, phật tử Phật giáo đã cùng tham gia sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, góp phần cùng dân tộc giành được độc lập, tự do, thống nhất.

Đức Phật vẫn dậy cho đệ tử về 4 ân, trong đó có 1 ân về quốc gia, xã tắc - đó là lòng yêu nước. Chư tăng, ni, phật tử nói chung và các chư tăng,ni, phật tử Chùa Ba Vàng nói riêng đã thấm nhuần tư tưởng này. Qua khóa tập huấn, các chư tăng, ni, phật tử được bồi đắp thêm tinh thần trách nhiệm về bảo vệ quê hương, đất nước để từ đó phát huy tinh tốt hơn nưãthần yêu nước, hộ quốc an dân.

Thượng tá Nguyễn Tiến Vinh, chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Các nội dung chuyên đề này được các đồng chí giảng viên chuẩn bị kỹ lưỡng và truyền thu đến các tăng, ni, phật tử trong vòng 2 ngày. Cuối khóa học chúng tôi sẽ tổ chức viết thu hoạch để đánh giá kết quả, chất lượng đối với tăng, ni, phật tử trên địa bàn”.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Chị Phạm Hải Hà, Phật tử đang tu học tại Chùa Ba Vàng cho biết: “Phật giáo Việt Nam đã trở thành một tôn giáo yêu nước, tiến bộ, luôn đồng hành cùng sự nghiệp của dân tộc qua các thời kỳ. Là Phật tử yêu nước, được tham gia buổi tập huấn này giúp chúng tôi nhận thức sâu sắc hơn nữa về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân với Tổ quốc”.

Trong công cuộc đổi mới, Giáo hội Phật giáo và tăng, ni, phật tử đã tích cực đóng góp cho đời sống xã hội với tinh thần đồng hành cùng dân tộc. Các cơ quan luôn tạo điều kiện trong khả năng tốt nhất để đạo Phật tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân cao đẹp, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, cùng toàn Đảng, toàn quân hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam thành quốc gia phồn vinh, hạnh phúc.

P.V

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/gan-300-tang-ni-phat-tu-chua-ba-vang-tham-gia-khoa-hoc-pho-bien-kien-thuc-ve-quoc-phong-an-ninh-10276746.html