Gần 100 tác phẩm tham dự Hội thi sáng tạo mĩ thuật 'Sắc tháng Ba'

Hội thi sáng tạo mĩ thuật 'Sắc tháng Ba' với gần 100 tác phẩm dự thi là hoạt động thể hiện ý tưởng, suy nghĩ, hành động của HS, SV qua những bức tranh.

Gần 100 tác phẩm tham dự Hội thi sáng tạo mĩ thuật "Sắc tháng Ba".

Vừa qua, Đoàn Thanh niên Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường ĐH Nghệ thuật, ĐH Huế tổ chức Hội thi sáng tạo mĩ thuật với chủ đề “Sắc tháng Ba”.

Hội thi thu hút đông đảo học sinh, sinh viên Trường ĐH Sư phạm và Trường ĐH Nghệ thuật tham gia.

Hội thi nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên năm 2024, kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế, lần thứ XXV.

Phát biểu khai mạc Hội thi, TS Hoàng Phi Hải - Bí thư Đoàn Thanh niên Trường ĐH Sư phạm cho biết, 20 năm qua, tháng thanh niên đã trở thành điểm son của phong trào thanh niên tình nguyện, được hàng chục triệu đoàn viên, thanh niên và nhân dân chờ đón, hưởng ứng và tham gia. Tháng thanh niên là môi trường để các bạn trẻ đốt cháy nhiệt huyết rèn luyện, cống hiến, thể hiện tinh thần dấn thân, không ngại gian khổ, xung kích tình nguyện trong các việc khó, việc mới.

“Hội thi sáng tạo mĩ thuật “Sắc tháng Ba” được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho Đoàn viên thanh niên nhà trường giao lưu, học hỏi, phát huy tính sáng tạo, thể hiện ý tưởng, suy nghĩ, hành động của mình qua những bức tranh; góp phần tác động đến quá trình giáo dục thẩm mĩ cho sinh viên, học sinh…”, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường ĐH Sư phạm chia sẻ.

Hội thi có sự phối hợp tổ chức của 2 Đoàn thanh niên Trường ĐH Sư phạm và Trường ĐH Nghệ thuật.

Theo đó, Hội thi được phát động từ tháng 2/2024, thu hút đông đảo Đoàn viên - sinh viên tham gia với gần 100 tác phẩm dự thi ở 2 hạng mục tác phẩm triển lãm và thi vẽ.

Hội thi được chia thành hai bảng: bảng dành cho các thí sinh chuyên về mỹ thuật (Trường ĐH Nghệ thuật), bảng dành cho thí sinh không chuyên (Trường ĐH Sư phạm).

Các thí sinh tham gia Hội thi.

Theo đánh giá từ Ban giám khảo cuộc thi, các tác phẩm thể hiện nhiều ý tưởng mới lạ, đa dạng trong hình thức biểu đạt, đã truyền tải nhiều nội dung phong phú, mang hơi thở của cuộc sống như khung cảnh về làng quê, góc nhìn lạ về công trình kiến trúc, về tĩnh vật hoa, chân dung thiếu nữ hay vẻ đẹp của di tích Huế… tất cả đã được thể hiện trên nhiều chất liệu khác nhau như: sơn dầu, acrylic, màu sáp, bút sắt, đất sét...

Thông qua Hội thi, không những gắn kết đoàn viên sinh viên nhà trường mà còn cho thấy một góc nhìn mới mẻ về sinh viên Sư phạm Huế, đó là những sinh viên tài năng, có sự sáng tạo.

Hội thi là nơi để các thí sinh thỏa sức đam mê, sáng tạo và thể hiện suy nghĩ của mình thông qua tác phẩm là những bức tranh.

Đồng thời, hoạt động này góp phần quan trọng trong việc bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp nhất của người giáo viên tương lai – những người gieo ươm mầm cho thế hệ tương lai của đất nước.

Đại Dương - Hoàng Hải

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gan-100-tac-pham-tham-du-hoi-thi-sang-tao-mi-thuat-sac-thang-ba-post675826.html