Gác vụ Triều Tiên thử tên lửa sang một bên, Mỹ kiên định với Bình Nhưỡng

Ngày 13/9, phó phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, Mỹ vẫn để ngỏ đối thoại và ngoại giao với Triều Tiên, dù vụ phóng tên lửa mới đây của Bình Nhưỡng bị cho là gây ra mối đe dọa cho các đồng minh của Washington trong khu vực.

Phó phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, Mỹ không thay đổi lập trường với Triều Tiên. (Nguồn: Teletrader)

Bà Jean-Pierre lưu ý rằng, đề nghị của Mỹ gặp gỡ với phía Triều Tiên "ở mọi nơi, mọi lúc" vẫn không thay đổi.

Phó phát ngôn viên Nhà Trắng Nhà Trắng khẳng định: "Lập trường của chúng tôi không thay đổi. Chúng tôi vẫn sẵn sàng tiếp xúc và đàm phán với Triều Tiên để hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên".

Trước đó, ngày 13/9, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nước này đã thực hiện thành công các vụ phóng thử tên lửa hành trình tầm xa thế hệ mới vào các ngày 11-12/9 sau 2 năm nghiên cứu.

Tên lửa bắn trúng mục tiêu ở cách xa khoảng 1.500km trước khi rơi xuống vùng biển quốc tế. Các chuyên gia cho rằng, tên lửa do Triều Tiên mới phát triển này giống loại tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk của Mỹ hay Hyunmoo-3C của Hàn Quốc.

Trong diễn biến liên quan, tại cuộc đối thoại 2+2, diễn ra ngày 13/9 tại Seoul, với sự tham gia của các bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng Hàn Quốc và Australia, hai bên đã hối thúc Triều Tiên quay lại bàn đàm phán "mà không kèm điều kiện tiên quyết".

Tuyên bố chung sau đối thoại nêu rõ: "Bốn bộ trưởng hoan nghênh cam kết của Mỹ và Hàn Quốc trong việc theo đuổi chính sách ngoại giao với Triều Tiên, đồng thời hối thúc Triều Tiên tham gia đối thoại có ý nghĩa mà không cần điều kiện tiên quyết".

Các bộ trưởng tái khẳng định sự ủng hộ với đối thoại và ngoại giao cũng như nhấn mạnh rằng, những việc này rất quan trọng với sự phi hạt nhân hóa hoàn toàn và tạo dựng nền hòa bình vĩnh viễn trên Bán đảo Triều Tiên.

Liên quan các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng, Hàn Qốc và Australia tái khẳng định tầm quan trọng của "việc thực thi chính xác" những nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cấm chính quyền này thực hiện các vụ thử nghiệm như vậy.

Đối thoại "2+2" diễn ra trong bối cảnh lại xuất hiện những quan ngại sau khi Triều Tiên phóng thử một trong những loại mới của tên lửa hành trình tầm xa vào cuối tuần qua và những tín hiệu nước này tái khởi động lò phản ứng hạt nhân sản xuất plutonium.

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/gac-vu-trieu-tien-thu-ten-lua-sang-mot-ben-my-kien-dinh-voi-binh-nhuong-158428.html