Gã thanh niên chuyên dàn cảnh chiếm đoạt điện thoại của tài xế xe công nghệ

Ngày 13/03/2024, cơ quan CSĐT CAQ1 cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Phú (SN 1997, quê Gia Lai) để xử lý về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Theo nội dung vụ việc, do không có việc làm ổn định, không có tiền tiêu xài nên Nguyễn Văn Phú nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt điện thoại (ĐT) của các tài xế xe ôm công nghệ để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Khoảng 16 giờ ngày 05/03/2024, Phú lên ứng dụng Gojek đặt xe thì được một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) đến rước tại khu vực quận Bình Thạnh và chở đến tòa nhà Saigon Center, số 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Quận 1. Đến nơi, Phú nói với tài xế rằng anh ta phải vào trong mua đồ, kêu tài xế đứng chờ. Phú giả vờ đi vào trong tòa nhà khoảng 02 phút rồi quay ra, viện cớ nói với tài xế rằng ĐT của anh ta bị hết pin và hỏi mượn ĐT của tài xế để chụp ảnh, lát sau sẽ quay ra trả lại. Tài xế vui vẻ trao chiếc ĐTDĐ Samsung cho Phú mượn. Có điện thoại trong tay, Phú đi vào tòa nhà Saigon Center rồi bỏ đi ra lối cửa sau để tẩu thoát.

Camera ghi lại cảnh Nguyễn Văn Phú chiếm đoạt ĐTDĐ của anh Thái Hán Vinh rồi chuồn ra phía cửa sau nhà văn hóa Thanh niên bỏ trốn

Sau khi chiếm đoạt chiếc ĐTDĐ của tài xế, Phú tiếp đặt xe ôm công nghệ trên ứng dụng Gojek để đi đến Nhà văn hóa Thanh niên (địa chỉ số 4 Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Nghé, Q1) thì được tài xế Thái Hán Vinh (SN 2005) đến đón và chở Phú đến địa điểm trên. Khi đến nơi, bằng thủ đoạn tương tự, Phú cũng giả vờ đi vào trong Nhà văn hóa thanh niên khoảng 02 phút thì quay ra, Phú nói dối với anh Vinh là ĐT hết pin và đưa chiếc ĐT Samsung vừa chiếm đoạt được cho anh Vinh giữ làm tin, đồng thời hỏi mượn chiếc ĐTDĐ Iphone Xs màu vàng của anh Vinh. Anh Vinh tin tưởng đã trao tài sản cho vị “khách” nhưng không ngờ anh ta đã mang theo chiếc ĐTDĐ của mình chuồn ra cửa sau bỏ trốn.

Thấy quá ngon ăn, khoảng 19 giờ 21 phút ngày 06/03/2024, Phú tiếp tục đặt xe trên ứng dụng “Xanh SM”. Một lúc sau thì anh Trương Hữu Thiên (SN 2003, ngụ Q3) đến đón Phú trước số 175A1 Lý Chiến Thắng, P.Võ Thị Sáu, Q3 chở đến Trung tâm thương mại Parkson Đồng Khởi. Tại đây, Phú giả vờ nói với anh Thiên là ĐT của Phú bị hết pin, hỏi mượn ĐT của anh Thiên để chụp ảnh thì anh Thiên đưa cho Phú mượn chiếc ĐTDĐ hiệu OPPO F11, màu xanh đen. Phú lấy được ĐT của anh Thiên đi vào trong tòa nhà Parkson rồi đi ra lối khác để chiếm đoạt chiếc ĐT trên.

Sau khi phát hiện bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, anh Thái Hán Vinh và anh Trương Hữu Thiên đã đến CAP. Bến Nghé, Q1 trình báo sự việc.

Đến khoảng 15 giờ ngày 11/3/2024, qua truy xét, CAP. Bến Nghé, Q1 phối hợp Đội CSHS CAQ1 phát hiện Nguyễn Văn Phú đang tên đường Phan Chu Trinh, Q. Bình Thạnh nên kiểm tra đưa về trụ sở làm việc.

Đối tượng Nguyễn Văn Phú

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Phú khai nhận thực hiện ba vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ mà Cơ quan CSĐT Công an Quận 1 đã thu thập được. Đối với chiếc điện thoại Iphone XS, do khi đi ngồi sau xe anh Vinh, Phú quan sát anh Vinh bấm máy và ghi nhớ được mật khẩu nên đã mở được máy, xóa hết dữ liệu rồi đem đến cửa hàng ĐT “Hoàng Khang Mobile” trên đường Lê Hồng Phong, P1Q10 bán cho chị La Thị Hồng Trang (SN 1995) , lấy 3.800.000 đồng.

Riêng chiếc ĐT hiệu OPPO F11 do không mở được mật khẩu nên Phú bán cho Nguyễn Viết Đôn (SN 1997) được 500.000 đồng. Toàn bộ số tiền bán ĐT, Phú đã tiêu xài và mua ma túy sử dụng hết.

Chiếc ĐTDĐ- tang vật của vụ án

Làm việc với cơ quan CA, chị La Thị Hồng Trang và Nguyễn Viết Đôn khai không biết tài sản thu mua là do phạm tội mà có nên đã giao nộp lại hai chiếc ĐT trên cho cơ quan CSĐT CAQ1 phục vụ công tác điều tra.

Qua thử test, Nguyễn Văn Phú đương tính với ma túy đá. Kết quả xác minh được biết Phú có 01 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thanh Huyền

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/ga-thanh-nien-chuyen-lua-dao-chiem-doat-dien-thoai-cua-cac-tai-xe-xe-cong-nghe_160000.html