Gà chọi "giết" người

Jose Luis Ochoa, 35 tuổi, bị chết vì xem một cuộc chọi gà bất hợp pháp ở hạt Tulare, California. Số là Ochoa bị con dao nhỏ gắn ở móng một trong hai chú gà chọi trong cuộc thi đâm vào bắp đùi phải.

2 giờ sau, Ochoa mới được đưa đi cấp cứu nhưng không kịp. Nhân viên điều tra cái chết bất thường cho biết, Ochoa vô tình bị một “vết thương nặng” vào bắp đùi phải. Nhưng chưa rõ liệu có phải do đi cấp cứu muộn là nguyên nhân gây ra cái chết hay không. Theo tài liệu của tòa án, Ochoa, là một “cổ động viên” thường xuyên trong các cuộc chọi gà, đã từng bị phạt vì sở hữu và huấn luyện “một con vật để thi đấu”. Mặc dù chọi gà là bất hợp pháp ở Mỹ, nhưng California lại là nơi nhiều người tìm đến để tham gia vào các cuộc cá cược, tổ chức các cuộc thi đấu hoặc làm khán giả trong các cuộc thi đấu vốn bị coi là bất hợp pháp như chọi gà. H.Giang (theo BBC)

Nguồn Pháp Luật VN: http://www.phapluatvn.vn/quocte/201102/Ga-choi-giet-nguoi-2031725/