G7 nói Nga phải 'trả giá thêm', Tổng thống Ukraine muốn kết thúc xung đột theo cách này

Ngày 24/2, Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tuyên bố sẽ 'làm tăng cái giá' mà Nga phải trả trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Xung đột Nga-Ukraine: Ukraine trông chờ nguồn viện trợ quân sự kịp thời từ G7. (Nguồn: Sky News)

G7 ra tuyên bố đúng vào dịp 2 năm ngày Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Nhóm nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tiếp tục khiến Moscow phải 'trả giá thêm', làm suy giảm nguồn thu của nước này".

* Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với lãnh đạo G7 rằng, nước này đang trông cậy vào nguồn viện trợ quân sự kịp thời từ nhóm này để giúp ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga.

Ông nhấn mạnh: "Các bạn biết rất rõ tất cả những gì chúng tôi cần để bảo vệ bầu trời, tăng cường bộ binh... cũng như để duy trì và tiếp tục thành công ở trên biển. Bạn biết rất rõ rằng chúng tôi cần tất cả những nguồn cung đến kịp thời và chúng tôi trông cậy vào các bạn".

Người đứng đầu Ukraine cũng cho rằng, sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí do các đối tác cung cấp trên lãnh thổ của các quốc gia khác, không bao gồm các vùng lãnh thổ bị Moscow tạm thời chiếm đóng.

Ông Zelensky phát biểu: "Về việc bắn rơi máy bay A-50 và các máy bay khác do kẻ thù của chúng tôi điều khiển, trong mọi trường hợp đây đều là kết quả đạt được nhờ liên minh giữa Ukraine và các đối tác. Nếu không có liên minh này, sẽ rất khó khăn cho chúng tôi".

Tổng thống Zelensky đồng thời tuyên bố nước này sẽ chiến thắng trong bối cảnh chiến dịch quân sự giữa hai nước bước sang năm thứ ba.

"Chúng tôi đã chiến đấu vì điều này trong 730 ngày. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng vào ngày trọng đại nhất của cuộc đời mình... Không ai trong chúng tôi sẽ cho phép Ukraine thất bại", ông khẳng định.

Theo ông, xung đột phải kết thúc "theo điều kiện của chúng tôi", với một nền hòa bình "công bằng".

* Bốn nhà lãnh đạo phương Tây đã đến Kiev vào ngày 24/2 để thể hiện tình đoàn kết với Ukraine dịp 2 năm chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này bắt đầu.

Theo hãng tin Reuters, tuyên bố từ chính phủ Italy cho hay, Thủ tướng nước này Giorgia Meloni, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EU) Ursula von der Leyen cùng tới thủ đô Kiev trong đêm bằng cách đi tàu hỏa từ Ba Lan.

Chính quyền Ba Lan cũng lên tiếng đảm bảo với Ukraine về sự ủng hộ của nước này trong xung đột với Nga.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đăng trên mạng xã hội X: “Chúng tôi đã ủng hộ, đang ủng hộ và sẽ tiếp tục ủng hộ cuộc đấu tranh vì tự do của Ukraine”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ba Lan nhấn mạnh: "Ukraine, các bạn không đơn độc".

(theo AFP, Ukrinform, Reuters)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/g7-noi-nga-phai-tra-gia-them-tong-thong-ukraine-muon-ket-thuc-xung-dot-theo-cach-nay-261983.html