G-Dragon được gỡ lệnh cấm xuất cảnh, bê bối chất cấm đến đây là kết thúc?

Truyền thông Hàn đưa tin cảnh sát không thể tìm ra được chứng cứ cụ thể nào nhằm buộc tội G-Dragon ngoài lời khai của nữ tiếp viên tại cơ sở giải trí mà anh dính líu. Vì vậy, cảnh sát đã không nộp đơn xin gia hạn lệnh cấm xuất cảnh của nam idol.

Sau khi bị cảnh sát Seoul khởi tố không giam giữ vì nghi ngờ sử dụng chất cấm vào ngày 25/10, G-Dragon (tên thật Kwon Ji Yong) đồng thời cũng bị cấm xuất cảnh để phục vụ cho công tác điều tra. Hôm nay, trang Mydaily của Hàn đưa tin đội điều tra tội phạm ma túy của Cơ quan Cảnh sát Seoul đã quyết định không nộp đơn gia hạn lệnh cấm xuất cảnh của trưởng nhóm BIGBANG.

Ngoài ra, nam idol cũng không nhận lệnh triệu tập bổ sung nên không loại trừ khả năng vụ án đã kết thúc sau hơn 1 tháng.

Chiều 25/10/2023, trang tin News1 của Hàn Quốc gây "rúng động" khi cho biết G-Dragon đã bị cảnh sát Seoul khởi tố không giam giữ vì vi phạm đạo luật Quản lý ma túy, dựa trên nghi ngờ rằng nam idol đã đi cùng nam diễn viên Lee Sun Kyun cũng bị khởi tố trước đó.

Đến sáng ngày 27/10, thông qua luật sư, G-Dragon chính thức đưa ra tuyên bố rằng mình không sử dụng ma túy và đã nộp đơn xin trình diện. Ngày 6/11, G-Dragon trình diện tại đồn cảnh sát để phục vụ điều tra liên quan đến những cáo buộc về sử dụng ma túy.

Ngày 21/11, Viện Khoa học Pháp y Quốc gia Hàn Quốc cho biết xét nghiệm móng tay của G-Dragon cho kết quả âm tính với ma túy. Đồng thời, Viện cũng chỉ ra nam idol không hề nhuộm hay tẩy tóc - những hành động khiến độ chính xác của việc xét nghiệm ma túy bị giảm.

Cảnh sát không thể tìm thấy bằng chứng rõ ràng nào để buộc tội G-Dragon ngoại trừ lời khai của nữ tiếp viên quản lý của cơ sở giải trí. Tuy nhiên, gần nhất, vào ngày 25/11, nữ tiếp viên từng cáo buộc G-Dragon đã thay đổi lời khai. Cô ban đầu khai mình nghi ngờ G-Dragon sử dụng chất cấm, nhưng trong lần thẩm vấn khác thì cô đã nói: “Tôi không tận mắt thấy Kwon trực tiếp sử dụng ma túy”, tăng khả năng lật ngược bê bối cho G-Dragon.

Với tất cả những điều trên, cư dân mạng tin rằng ồn ào chất cấm của G-Dragon đã chính thức khép lại và nam rapper đã được trả oan.

Người hâm mộ tỏ ra "mừng rơn", song cũng lo lắng vì cáo buộc này đã ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng và lịch trình của G-Dragon. Trước đó, các thương hiệu lớn cũng tỏ thái độ tránh né G-Dragon khi bê bối nổ ra, hy vọng vụ án khép lại sẽ giúp nam idol lấy lại vị thế.

Ngoài ra, cũng trong sáng nay, netizen phát hiện tên của G-Dragon không còn xuất hiện trong danh sách các nghệ sĩ của YG Entertainment trên hệ thống. Thời điểm bê bối nổ ra, YG Ent cũng phủ sạch quan hệ với nam rapper: "Thật khó để trả lời vì hiện anh ấy không còn là nghệ sĩ của công ty chúng tôi". Như vậy, trưởng nhóm BIGBANG là người cuối cùng trong nhóm rời công ty chủ quản sau gần 20 năm gắn bó.

Thục Uyên

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/g-dragon-duoc-go-lenh-cam-xuat-canh-be-boi-chat-cam-den-day-la-ket-thuc-post1590227.tpo