Funtap liên tục báo lỗ, lộ diện pháp nhân liên quan cũng chỉ phát hành game Trung Quốc

Không chỉ Funtap mà một công ty game liên quan cũng liên tục đăng ký mới phát hành game Trung Quốc.

Funtap - 'ông hoàng' phát hành game Trung Quốc

Là một đơn vị lớn trong lĩnh vực phát hành game tại Việt Nam, Funtap được biết đến khi liên tục phát hành các tựa game có nguồn gốc từ Trung Quốc, mang lại hàng trăm tỷ đồng doanh thu.

Dựa trên thống kê các tựa game phát hành tại Việt Nam được cấp phép bởi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử thì tính đến tháng 12/2023, Funtap có 65 game được cấp phép.

Funtap - ‘ông hoàng’ phát hành game Trung Quốc với doanh thu hàng trăm tỷ nhưng nhiều năm đóng thuế 0 đồng (Ảnh TL)

Trong đó chỉ duy nhất 1 game có nguồn gốc Việt Nam, 1 game có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Cả 2 game này đều đã được cấp phép từ tận năm 2018. Còn lại 63 tựa game khác đều có nguồn gốc từ Trung Quốc, chiếm 97% danh sách game do Funtap phát hành.

Việc nhập game nước ngoài về phát hành là thực trạng của nhiều công ty game tại Việt Nam. Tình trạng này đã tạo nên một khoản chi phí bản quyền vô cùng lớn khiến biên lợi nhuận trung bình của các công ty game Việt Nam chỉ đạt 3-5%, chưa kể đến các dự án thua lỗ.

Điều này hoàn toàn trái ngược với biên lợi nhuận của các công ty game trên thế giới. Và với mức biên lợi nhuận thấp như vậy, trong nhiều năm qua các công ty Việt Nam đều không phải đóng hoặc đóng mức thuế tượng trưng dù doanh thu vẫn đạt hàng trăm, hàng nghìn tỷ mỗi năm.

Liên tục báo lỗ và không đóng thuế, doanh thu và quy mô doanh nghiệp vẫn tăng

Funtap được coi là một trong những nhà phát hành game lớn tại Việt Nam, chỉ đứng sau VNG, Garena... Người sáng lập Funtap là ông Bùi Quang Minh, cũng từng là "tướng" tại Sohagame, một đơn vị phát hành game lớn khác.

Hiện tại Funtap thu hút hơn 10 triệu người chơi với lượng trung bình hoạt động 180.000 người mỗi ngày và 600.000 người hoạt động mỗi tháng.

Đi cùng lượng người chơi ngày càng gia tăng, quy mô doanh thu của Funtap cũng không ngừng phát triển. Đến năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu tới 729 tỷ đồng. Sang đến 2022, doanh thu giảm nhẹ 28% xuống còn 528 tỷ đồng.

Dù quy mô doanh thu tăng trưởng nhưng điều đáng nói là Funtap liên tục ghi nhận thua lỗ. Năm duy nhất ghi nhận lãi là 2018 với 8 tỷ đồng. Ngay trong năm 2021 khi doanh thu đạt đỉnh điểm 729 tỷ, công ty báo lỗ tới 86 tỷ đồng.

Trong 5 năm liên tiếp, Funtap báo lỗ tới 4 lần và số thuế phải đóng của công ty chỉ vỏn vẹn hơn 500 triệu đồng. Trong khi đó một nguồn lớn chi phí bản quyền trò chơi đều được đổ về cho các đối tác Trung Quốc bán game cho Funtap.

Bên cạnh đó, cũng có sự xuất hiện của một pháp nhân có liên quan tới Funtap, cũng liên tục phát hành game Trung Quốc với số lượng hàng chục game ra mắt mỗi năm.

Mối liên hệ nào giữa Funtap và Red River Technology?

Trên thị trường game Việt Nam từ 3 năm nay đã có sự xuất hiện của một pháp nhân với không ít những sự liên quan tới Funtap mang tên Red River Technology Corp.

Tên đăng ký kinh doanh đầy đủ của Red River Technology Corp. là CTCP Phát triển Công nghệ số Hồng Hà, địa chỉ đăng ký tại Số 5, Hẻm 38/58/14 Đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Người đại diện pháp luật là ông Hoàng Quý Dương.

Rất nhiều tựa game do CTCP Phát triển Công nghệ số Hồng Hà phát hành đều từ Trung Quốc và có dấu hiệu liên quan ít nhiều tới Funtap (Ảnh TL)

Dù chỉ mới thành lập từ năm 2020 đến nay, Phát triển Công nghệ số Hồng Hà đã phát hành rất nhiều tựa game di động và lấy tên đăng ký trên các chợ ứng dụng là Red River Technology.

Nhiều tựa game của Phát triển Công nghệ số Hồng Hà phát hành có dấu hiệu liên quan ít nhiều tới Funtap. Đơn cử như các tựa game đều tự đặt tên NPH Funtap khi đẩy lên chợ ứng dụng như: MU: Vinh Dự - Funtap, Tiểu Yêu Tầm Đạo - Funtap, MU: Vượt thời đại - Funtap...

Một số tựa game do Red River Technology phát hành còn đăng ký tên miền trang chủ dẫn tới cổng game Playfun.vn. Công bố trên Playfun.vn thì người đại diện pháp nhân lại chính là ông Bùi Quang Minh, nhà sáng lập của Funtap.

Một đặc điểm chung khác của các tựa game do Phát triển Công nghệ số Hồng Hà phát hành với Funtap là nguồn gốc game cũng đều đến từ Trung Quốc. Trong 3 năm từ khi thành lập đến nay, đơn vị này đăng ký phát hành 37 game. Trong đó chỉ duy nhất 1 game nguồn gốc Hoa Kỳ, còn lại đều từ Trung Quốc.

Tính riêng trong năm 2023, Phát triển Công nghệ số Hồng Hà phát hành tới 16 game, tăng gấp rưỡi so với năm 2022. Toàn bộ số game này đều có nguồn gốc từ Trung Quốc với phong cách phát hành na ná giống Funtap. Với lượng người chơi "khủng" trên các chợ ứng dụng, ước tính các tựa game trên của Phát triển Công nghệ số Hồng Hà mang về nguồn doanh thu không hề nhỏ.

Trang Thu

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/funtap-lien-tuc-bao-lo-lo-dien-phap-nhan-lien-quan-cung-chi-phat-hanh-game-trung-quoc-post289525.html