Fiji 'xóa sổ' giáo phái gây tranh cãi

Cơ quan quản lý nhập cảnh Fiji ngày 7-9 thông báo các thành viên cấp cao của giáo phái Grace Road của Hàn Quốc sẽ bị trục xuất khỏi đảo Fiji.

Ông Pio Tikoduadua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Nhập cư Fiji, cho biết 7 thành viên giáo phái Grace Road (bao gồm Daniel Kim, con trai của nữ mục sư sáng lập giáo phái Grace Road) sẽ bị đưa trở lại Hàn Quốc. Trước mắt, 2 thành viên Grace Road trong số 7 người nói trên đã bị trục xuất về Hàn Quốc vào tối 6-9.

Ông Tikoduadua cho biết thêm hiện có hai thành viên Grace Road đang chạy trốn.

Đài FBC TV (Fiji) dẫn thông tin từ ông Tikoduadua cho biết tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã thúc giục chính quyền Fiji bắt giữ các thành viên cấp cao của giáo phái Grace Road. Thế nhưng, yêu cầu này đã bị phớt lờ trong nhiều năm.

Ông Tikoduadua nói: "Vào tháng 7-2018, Interpol phát lệnh truy nã đỏ những thành viên giáo phái Grace Road, những kẻ đào tẩu đang bị truy tố. Tuy nhiên, chính phủ tiền nhiệm phớt lờ".

Shin Ok-ju, mục sư tại nhà thờ Grace Road thuộc tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), sáng lập giáo phái Grace Road. Giáo phái Grace Road đã thành lập một tập đoàn kinh doanh trên đảo Fiji, mở một chuỗi nhà hàng tại Hàn Quốc. Giáo phái này từng nhận được thủ tướng Hàn Quốc trao giải thưởng cho mô hình nông trại trồng lúa.

Mục sư Shin Ok-ju sáng lập giáo phái Grace Road. Ảnh: New York Daily News

Shin Ok-ju từng tiên tri rằng Hàn Quốc sẽ phải chịu nạn đói và thảm họa. Do đó, vào năm 2014, bà Shin Ok-ju đã thuyết phục 400 giáo dân cùng bà chuyển tới đảo Fiji và khẳng định rằng nơi đây sẽ giúp họ thoát khỏi thảm họa thiên nhiên.

Tuy nhiên khi tới Fiji, các giáo dân bị tịch thu hộ chiếu. Nhiều giáo dân bị đánh đập dã man và buộc tham gia các nghi thức bạo lực với mục đích trục xuất linh hồn ác quỷ ra khỏi người.

Giáo dân bị bắt làm việc không lương và tham gia các buổi thuyết pháp vào buổi tối. Một số giáo dân trước đây nói với truyền thông rằng những người có ý định bỏ trốn khỏi nhà thờ sẽ bị đánh hội đồng công khai.

Fiji “xóa sổ” giáo phái gây tranh cãi

Shin Ok-ju bị bắt vào tháng 7-2018. Đến ngày 29-7-2019, tòa án TP Anyang (Hàn Quốc) tuyên án Shin Ok-ju 6 năm tù vì tội giam trái phép và đánh đập giáo dân. Năm lãnh đạo khác của giáo phái cũng bị kết án từ tù treo cho tới 42 tháng tù giam.

Hàn Quốc là nơi có nhiều giáo phái gây tranh cãi, thu hút hàng ngàn thành viên trong và ngoài nước trong nhiều năm.

Hồi năm 2020, nhà chức trách Hàn Quốc đã bắt giữ giáo chủ Lee Man-hee, người sáng lập giáo phái Tân Thiên Địa, với cáo buộc che giấu thông tin và các hành vi phạm tội khác đã gây ra ổ dịch COVID-19 lớn nhất nước này.

Huệ Bình

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/fiji-xoa-so-giao-phai-gay-tranh-cai-2023090716271185.htm