FIFA Days việt vị với Polking và đội tuyển Thái Lan

Dịp FIFA Days từ ngày 9 đến 17-10 là cơ hội để các đội tuyển thi đấu nâng điểm trong bảng xếp hạng FIFA, thế nhưng tháng 10 này lại trở thành những ngày khổ sở của HLV Mano Polking, người đang dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.

Từ cuối năm ngoái lên lịch cho việc rèn giũa của đội tuyển Thái Lan chuẩn bị vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2027, trong đó điểm nhấn là chuyến sang châu Âu thi đấu vào tháng 10-2023. Thế nhưng đến thời điểm này thì có thể khẳng định khả năng cao là HLV Mano Polking đưa đội hình C tuyển Thái Lan đi thi đấu giao hữu trên sân khách với Gruzia và Estonia.

Nguyên do là ba CLB mạnh của Thái Lan sở hữu hầu hết tuyển thủ Thái Lan gồm Buriram Utd, Bangkok Utd và Pathum Utd bày tỏ nguyện vọng không cho quân lên tập trung đội tuyển dù là những ngày FIFA. Nguyên nhân đưa ra là vì họ cần luyện tập chu đáo cho các trận vòng bảng thứ hai và thứ ba AFC Champions League vào ngày 3, 4 và 23, 24-10.

Theo lịch đấu ngày 3-10, CLB Buriram Utd tiếp Johor Darul Tazim; ngày 4-10, Buriram Utd đến Nhật Bản làm khách trước Ventforet và Bangkok Utd tiếp Jeonbuk Hyundai Motors... Lượt trận thứ ba rơi vào ngày 23 và 24-10 nên các CLB Thái Lan nói rằng họ cần giữ quân luyện tập chu đáo để thể hiện bộ mặt CLB mạnh của bóng đá Thái Lan tại đấu trường châu Á.

Madam Pang có quyết tâm rất cao nhưng HLV Mano Polking lại đang nản vì tập trung đội tuyển bằng đội hình C. Ảnh: FAT

Việc cả ba CLB mạnh của Thái Lan đề xuất không nhả quân lên tuyển để đi châu Âu đá giao hữu trong những ngày FIFA rõ ràng khiến HLV Mano Polking phá sản với phương án đưa đội tuyển Thái Lan với thành phần mạnh nhất đi châu Âu tập huấn và thi đấu.

HLV Mano Polking đã bàn bạc với các ban chuyên môn và Trưởng đoàn Nualpham Lamsam (madam Pang) để tính đến phương án chữa cháy.

Trước mắt, HLV Mano Polking quyết định gọi đủ quân số lên đội tuyển cho chuyến tập huấn tại châu Âu và đây là lần đầu Thái Lan có một danh sách đội tuyển rất kém chất được ví là đội hình C.

Đội tuyển Việt Nam không bị ảnh hưởng như Thái Lan

CLB Hà Nội sang Nhật Bản đá AFC Champions League với Urawa Red Diamonds vào ngày 4-10, Hải Phòng sang Singapore đá AFC Cup với Hougang Utd vào ngày 5-10, trong khi đó Thanh Hóa và CA Hà Nội đá Siêu cúp Quốc gia vào ngày 6-10.

Với lịch đấu này và khoảng cách di chuyển của các đội Hải Phòng và Hà Nội cũng như hai CLB Thanh Hóa và CA Hà Nội hầu như không ảnh hưởng nhiều đến việc tập trung đội tuyển quốc gia trước khi sang Trung Quốc đá giao hữu.

Theo kế hoạch ngày 2-10, đội tuyển Việt Nam tập trung, sau đó sang Trung Quốc đá ba trận giao hữu với chủ nhà Trung Quốc vào ngày 10-10 rồi đá với Uzbekistan vào ngày 13-10. Riêng trận đá với Hàn Quốc vẫn chưa có lịch chính thức.

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/fifa-days-viet-vi-voi-polking-va-doi-tuyen-thai-lan-post754049.html