FIFA Club World Cup 2025: Thách thức và cơ hội của một thể thức mới

Khi mà Club World Cup 2023 đang chuẩn bị bước vào trận đấu cuối cùng giữa Fluminese và Manchester City, giới làm bóng đá thế giới, đặc biệt là ở 5 giải đấu hàng đầu Châu Âu, bắt đầu bàn về những thách thức và cơ hội tới từ giải đấu Club World Cup 2025 sắp được tổ chức trên đất Mỹ, một giải đấu sẽ có tới 32 đội tham gia như một kỳ World Cup cấp đội tuyển quốc gia thực thụ.

Thể thức mới của Club World Cup trông ra sao?

Đầu tiên, thay vì tổ chức vào cuối năm với 7 đội như mọi khi, Club World Cup phiên bản mới sẽ được tổ chức 4 năm một lần vào các năm lẻ với số đội là 32 đội, chia ra làm 8 bảng với 4 đội như một kỳ World Cup cấp đội tuyển quốc gia. Và cũng giống như các kỳ World Cup cấp đội tuyển quốc gia, chỉ có hai đội được lọt vào vòng knock-out.

Về mặt phân chia suất tham dự Club World Cup, bóng đá Châu Âu sẽ chiếm tới 12 suất trong số 32 suất của giải đấu này. Trong đó, có 4 suất được trao cho nhà vô địch của Champions League ở 4 mùa giải gần nhất, đó là mùa giải 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 và mùa giải 2023-2024 hiện tại.

Manchester City, một trong số hai ông lớn của bóng đá Anh góp mặt ở kỳ Club World Cup thể thức mới. Nguồn: The National.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc Chelsea, Real Madrid và Manchester City, 3 nhà vô địch của 3 mùa giải kể trên, đã chính thức có suất đến Mỹ, tiếp đó là Bayern Munich và Paris Saint Germain. 8 suất còn lại sẽ được quyết định bởi thứ hạng của các CLB dựa trên bảng xếp hạng 4 năm của UEFA.

Với các suất còn lại, chúng ta sẽ có 6 suất cho CONMEBOL (Nam Mỹ), 4 suất cho CONCACAF (Bắc Mỹ, Trung Mỹ và vùng Ca-ri-bê), tiếp đó là 4 suất cho AFC (Châu Á), 4 suất cho CAF (Châu Phi), OFC (Châu Đại Dương) và cuối cùng là một suất cho chủ nhà Mỹ.

Bên cạnh những vấn đề...

FIFA đã bắt đầu nói về Club World Cup thể thức mới ở thời điểm sau World Cup 2018 như một sự thay thế cho FIFA Confederations Cup, phải tới tận tháng 12 năm 2022, cơ quan này mới “chốt” số đội của giải đấu này là 32 đội và phải mãi tới tháng 3 năm nay, FIFA mới chính thức thông qua quyết định này sau một cuộc họp Hội đồng.

Đương nhiên, cũng giống như mọi ý tưởng được đề ra trước đây bởi tổ chức này, FIFA Club World Cup phiên bản mới đã vấp phải rất nhiều sự phản đối tới từ ông chủ của các CLB cũng như giới làm bóng đá.

Đầu tiên, theo các CLB lớn của Châu Âu, với một lịch thi đấu dày đặc ở UEFA Champions League mùa sau, một mùa Champions League không còn vòng bảng như trước, các cầu thủ sẽ phải đối diện với rất nhiều vấn đề thể lực và sức khỏe. Vì vậy, họ khó có thể tập trung hết sức lực và khả năng vào một kỳ Club World Cup diễn ra chỉ sau đó vài tháng trên đất Mỹ, một nơi cách họ hàng chục giờ bay mệt mỏi.

"Thi đấu tới cọng gân cuối cùng" sẽ là điều các cầu thủ của các đội góp mặt ở FIFA Club World Cup thể thức mới phải đối mặt. Nguồn: The New York Time.

Chia sẻ với trang tin The Athletic về vấn đề này, Callum Walsh, người từng là trưởng bộ phận khoa học thể thao của Premier League, cho biết: "Cầu thủ bây giờ bị quăng quật chẳng khác gì đồ chơi cả. Đồng ý là khoa học thể thao cũng như y học đang ngày càng phát triển, nhưng vấn đề ở đây đó là ai cũng muốn vắt kiệt sức các cầu thủ. Một vấn đề đáng lo ngại khác đó là các cầu thủ không có được một kỳ nghỉ thực sự, dẫn đến việc sự nghiệp của họ dần trở nên ngắn hơn, thậm chí, có thể khiến họ phải giải nghệ ở giai đoạn sau 30 tuổi".

Một lo ngại khác tới từ lịch thi đấu dày đặc của Club World Cup phiên bản mới đó là các chấn thương tới từ việc các cầu thủ phải hoạt động liên tục suốt 90, thậm chí là 120 phút trên sân. Cụ thể, theo Callum Walsh: "Những vùng cơ thể thường xuyên gặp chấn thương nhất đó là vùng xung quanh hông, vùng đầu gối và mắt cá, đặc biệt là các chấn thương liên quan tới khớp. Ngoài ra, các cầu thủ còn dễ gặp các chấn thương liên quan tưới mô mềm, cùng với đó là những ảnh hưởng tâm lý tới từ lịch thi đấu dày đặc ở mọi cấp độ".

FIFPRO, một công đoàn lao động toàn cầu đang đại diện cho hơn 65.000 cầu thủ, cũng cho rằng thể thức thi đấu mới của FIFA Club World Cup chính là bằng chứng rõ nhất cho việc FIFA không hề quan tâm tới sức khỏe cũng như tinh thần của các cầu thủ.

Maheta Molango, tổng giám đốc của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (Professional Footballers' Association-ND) cũng góp tiếng nói của mình về vấn đề này. Cụ thể, ông chia sẻ với trang tin The Athletic: "Những sự quan tâm dành cho các cầu thủ của FIFA chỉ mang tính hình thức. Có thể thấy, các cầu thủ đang dần trở thành “quân cờ” trong “ván cờ quyền lực” giữa các liên đoàn bóng đá trên toàn thế giới".

... là những cơ hội.

Dù các công đoàn lao động cũng như những người đại diện của các cầu thủ thường xuyên phàn nàn về lịch thi đấu quá tải của các giải bóng đá cấp độ ĐTQG cũng như cấp độ CLB, chúng ta vẫn không thể ngó lơ những lợi ích kinh tế lớn lao mà các giải đấu này đem lại, đặc biệt là ở một thị trường non trẻ và tươi mới như thị trường Mỹ.

Cụ thể, theo một thống kê của The Athletic, ở mùa trước, một chuyến du đấu của các CLB thuộc nhóm Top 6 Premier League tới Mỹ có lượng fan trung bình là 44.147 người, nhất là ở những trận đấu với các đội bóng như Inter Miami, đội bóng đang sở hữu huyền thoại của bóng đá Argentina cũng như bóng đá thế giới, Lionel Messi. Đó là chưa kể tới các giải đấu giao hữu có sự góp mặt của những anh tài hàng đầu bóng đá thế giới như Soccer Champion Tour, một giải đấu bao gồm Barcelona, Juventus, Real Madrid, AC Milan, Manchester United và Arsenal. Theo thống kê của The Athletic, chỉ tính riêng mùa này, Soccer Champion Tour đã thu hút lượng fan trung bình một trận là 58.871 người nếu chỉ tính riêng thị trường Mỹ.

Dù có muốn hay không, các CLB Châu Âu vẫn khó có thể ngó lơ những nguồn lợi kinh tế to lớn mà thị trường Mỹ đem lại. Nguồn: The Athletic.

Có thể thấy, thị trường Mỹ đang dần trở thành một thị trường hấp dẫn với bóng đá Châu Âu, một phần vì có khá nhiều cầu thủ Mỹ đang thi đấu và tỏa sáng ở các sân chơi Châu Âu như Weston McKennie, Timothy Weah của Juventus hay Christian Pulisic của AC Milan, một phần khác là do sự đa dạng về mặt chủng tộc của Mỹ, một đất nước luôn “mở rộng cửa” với người nhập cư trong quá khứ cũng như hiện tại. Vì vậy, việc tổ chức một giải đấu như vậy trên đất Mỹ là một nước đi đúng đắn của FIFA, ít nhất là về mặt kinh tế.

KDNX

Nguồn hình ảnh, tư liệu: The Athletic, Internet...

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao-quoc-te/fifa-club-world-cup-2025-thach-thuc-va-co-hoi-cua-mot-the-thuc-moi/202492.htm