Festival Ninh Bình-Tràng An lần thứ II năm 2023: Hứa hẹn nhiều nét mới, đặc sắc và ấn tượng

Năm 2023 là năm diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, du lịch tại Ninh Bình. Với nhiều sự kiện được tổ chức xuyên suốt từ đầu năm đến nay và 'chốt' là chương trình Festival Ninh Bình-Tràng An lần thứ II năm 2023. Đây là sự kiện văn hóa-du lịch mang tầm quốc gia, cũng là thương hiệu lễ hội riêng của Ninh Bình hứa hẹn sẽ mang đến những nét mới, đặc sắc và ấn tượng, trong đó lần đầu tiên đưa chương trình vào thực hiện trong lòng di sản.

Tuyên truyền trực quan Festival Ninh Bình-Tràng An lần thứ II năm 2023 trên tuyến đường Tràng An. Ảnh: Minh Quang

Chương trình khai mạc Festival được nhiều người mong đợi nhất ở sự kiện lần này bởi chương trình khai mạc được dàn dựng công phu như một vở diễn thực cảnh lần đầu tiên được tổ chức trong không gian huyền ảo của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An. Các yếu tố của sông, núi, âm nhạc, ánh sáng, công nghệ trình chiếu mapping cùng nghệ thuật múa đương đại, những màn khinh công chạy trên nước, vẽ thư pháp bằng nghệ thuật múa… được hòa quyện, tạo thành một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp, kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa của vùng đất Cố đô Hoa Lư Ninh Bình và tinh hoa sắc màu văn hóa các vùng, miền dọc theo chiều dài đất nước.

Theo kịch bản, lễ khai mạc sẽ có khoảng 700 nghệ sỹ, diễn viên tham gia các màn biểu diễn trên sân khấu, trong đó có khoảng 300 người lái đò ở khu du lịch sinh thái Tràng An, gần 200 sinh viên Trường Đại học Hoa Lư, chiến sỹ Lữ đoàn 241, Quân đoàn 12. Cùng với các lực lượng tại địa phương, các nghệ sỹ, diễn viên đến từ các đoàn nghệ thuật trong nước cũng tích cực luyện tập, sẵn sàng cho đêm khai mạc.

Em Trần Trọng Đạt, sinh viên Khoa Tổ chức sự kiện, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội phấn khởi cho biết: Em là người con quê hương Ninh Bình, lại được về Ninh Bình biểu diễn trong một sự kiện lớn và ý nghĩa thế này nên cảm thấy rất vinh dự, tự hào. Tham gia Festival, thông qua việc được biểu diễn các tiết mục trên sân khấu lễ khai mạc, em mong muốn được giới thiệu, quảng bá hình ảnh về vùng đất, con người Ninh Bình đến với bạn bè...

Anh Trần Thanh Tùng (đến từ Bắc Ninh) sẽ tham gia trong nhóm võ thuật biểu diễn tiết mục mở màn của lễ khai mạc, chia sẻ: Từ một tháng nay, nhóm đã triển khai tập luyện hàng ngày và gần đến ngày diễn ra Festival, nhóm đã phối hợp với các bộ phận khác để hợp luyện thành tiết mục hoàn chỉnh. Lần đầu tiên tham gia biểu diễn tại Ninh Bình và cũng là lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu mặt nước ở Tràng An, các thành viên trong nhóm đều có một cảm xúc rất đặc biệt...

Cùng với nỗ lực của các nghệ sỹ, diễn viên, e kíp sản xuất chương trình, công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Festival cũng được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh khẩn trương hoàn tất theo đúng tiến độ. Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt công tác chuẩn bị đón tiếp, bố trí nơi ăn nghỉ cho các đại biểu, các nghệ sỹ, diễn viên về dự khai mạc Festival.

Phương án cấp điện được Điện lực Ninh Bình triển khai sớm, đã tiến hành kiểm tra hệ thống điện, bố trí nguồn điện phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ Festival, đảm bảo an toàn, liên tục, có phương án bố trí máy phát điện dự phòng và sử dụng điện từ máy phát điện cho các hoạt động.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, tiến hành phun hóa chất khử khuẩn, diệt côn trùng tại khu vực tổ chức chương trình khai mạc, bế mạc. Sở Y tế cũng đã bố trí nhân lực, thuốc, phương tiện y tế thường trực cấp cứu tại khu vực diễn ra các hoạt động của Festival.

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các nhà hàng, khách sạn, các khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ ăn uống nơi các đại biểu, du khách ăn nghỉ. Đồng thời, công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ... cũng được Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Sở Giao thông-Vận tải... phối hợp triển khai đúng tiến độ, đảm bảo các điều kiện phục vụ việc tổ chức lễ khai mạc Festival và các chương trình diễn ra tại Festival.

Đại tá Đinh Trọng Soạn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Công an tỉnh đã xây dựng 6 phương án công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Festival, gồm: Đảm bảo an ninh trật tự lễ khai mạc, bế mạc; phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn cho đại biểu và du khách về dự Festival. Trước khi diễn ra các sự kiện của Festival, lãnh đạo Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra các phương án triển khai thi công sân khấu, khán đài tại lễ khai mạc, bế mạc và nơi tổ chức các sự kiện; đề nghị các đơn vị phối hợp tính toán, sắp xếp, có phương án cụ thể, chi tiết đối với những khu vực có nguy cơ cháy nổ, bố trí xe cứu hỏa và lực lượng sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và Khu du lịch sinh thái Tràng An, Khu du lịch sinh thái Thung Nham tổ chức phân luồng giao thông chi tiết tại 2 địa điểm diễn ra các hoạt động của Festival, đảm bảo thuận lợi, không ùn tắc cho các đoàn đại biểu tham gia và các hoạt động trong khuôn khổ Festival. Để phục vụ nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại sự kiện, Công an tỉnh đã huy động 700 cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ.

Tại các khu du lịch được chọn là địa điểm tổ chức các chương trình hoạt động của Festival là Khu du lịch sinh thái Tràng An và Khu du lịch sinh thái Thung Nham cũng hoàn tất các công việc chuẩn bị cho Festival, sẵn sàng đón các đại biểu, du khách về dự sự kiện.

Bà Trần Thị Thanh Lan, Trưởng Phòng Kinh doanh, Khu du lịch sinh thái Thung Nham cho biết: Được lựa chọn là địa điểm tổ chức chương trình di sản văn hóa Bắc Bộ-Trung Bộ, giao lưu văn hóa quốc tế và chương trình bế mạc Festival, Khu du lịch đã chủ động các phương án cho sự kiện, phối hợp các sở, ban, ngành của tỉnh để việc chuẩn bị diễn ra nhịp nhàng, đúng tiến độ. Bên cạnh đó, để đón lượng du khách lớn về tham quan, dự sự kiện, doanh nghiệp còn chú trọng tôn tạo cảnh quan, chỉnh trang, sắp xếp, thay hoa mới tại các điểm check in; kiểm tra, rà soát lại các điều kiện về lưu trú, ẩm thực, sẵn sàng đón khách trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Trong đó, khu ẩm thực với sức chứa trên 1.000 khách, đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu ẩm thực của đại biểu và du khách...

Theo dõi qua các phương tiện thông tin đại chúng về Festival, bà Bùi Ngọc Thanh, phường Nam Bình (thành phố Ninh Bình) cho biết: Năm nay là năm thứ hai, tỉnh Ninh Bình tổ chức sự kiện Festival. Người dân chúng tôi rất hào hứng chờ đón sự kiện, bởi Festival lần thứ I đã để lại ấn tượng về không khí lễ hội sôi động, đặc sắc, vui tươi... Từ các kỳ Festival được tổ chức, chúng tôi mong muốn tỉnh Ninh Bình sẽ xây dựng thành công thương hiệu lễ hội riêng của tỉnh.

Festival Ninh Bình-Tràng An năm 2023 với chủ đề "Sắc màu di sản - Hội tụ và lan tỏa" được kỳ vọng là sự kiện thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động giao lưu văn hóa và tôn vinh các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, giới thiệu đến Nhân dân, du khách hình ảnh Ninh Bình-một điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện, về vùng đất và con người Cố đô ngàn năm văn hiến, hội nhập và phát triển.

Phan Hiếu

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/festival-ninh-binh-trang-an-lan-thu-ii-nam-2023-hua-hen/d20231226082623617.htm