Fed phát tín hiệu giảm lãi suất 3 đợt trong năm 2024

Đúng như báo, sau cuộc họp chính sách hôm 13-12, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên lãi suất lần thứ 3 liên tiếp. Tuy nhiên, diễn biến đáng chú ý là các quan chức Fed dự đoán về việc lãi suất có thể giảm ít nhất là 3 đợt trong năm tới.

Chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, D.C hôm 13-12. Ảnh: Reuters

Với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tiếp tục quỹ đạo giảm tốc trong tháng 11, Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của Fed, đã bỏ phiếu nhất trí giữ nguyên lãi suất chuẩn qua đêm ở biên độ 5,25%-5,5% sau khi hành động tương tự trong hai cuộc họp chính sách trước đó.

Ngoài ra, các thành viên của FOMC cũng dự đoán lãi suất sẽ được cắt giảm ít nhất 3 lần trong năm 2024, với mỗi đợt giảm 25 điểm (0,25 điểm phần trăm). Dự đoán này yếu hơn kỳ vọng của thị trường về khả năng Fed giảm lãi suất 4 lần trong năm tới nhưng mạnh hơn những gì các quan chức Fed đã chỉ ra trước đó.

Các thị trường đã dự đoán về quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed trong tuần này và tin rằng Fed có thể đã hoàn tất chu kỳ thắt chắt tiền tệ lịch sử, đẩy lãi suất lên mức cao nhất trong hơn 22 năm. Tuy nhiên, vẫn có sự không chắc chắn về mức độ tham vọng của FOMC đối với triển vọng nới lỏng chính sách.

“Biểu đồ chấm” (dot plot) của FOMC về kỳ vọng của từng thành viên cho thấy Fed có thể giảm lãi suất 4 đợt nửa vào năm 2025, tương đương 1 điểm phần trăm. Họ dự đoán lãi suất sẽ giảm 3 đợt nữa vào năm 2026, đưa chi phí vay chuẩn xuống biên độ 2 -2,25%.

Tuy nhiên, sau cuộc họp chính sách của Fed và cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell, các thị trường đã định giá theo một lộ trình giảm lãi suất thậm chí còn quyết liệt hơn, dự đoán mức giảm lãi suất 1,5 điểm phần trăm trong năm tới, gấp đôi tốc độ dự báo của FOMC.

“Lạm phát đã giảm bớt từ mức cao nhất và điều này xảy ra mà tỷ lệ thất nghiệp không tăng đáng kể. Đó là một tin rất tốt”, ông Jerome Powell nói trong cuộc họp báo.

Trong một dấu hiệu cho thấy chu kỳ tăng lãi suất đã kết thúc, tuyên bố của FMOC nói rằng sẽ xem xét nhiều yếu tố khi cân nhắc bất kỳ động thái thắt chặt chính sách tiếp theo. Đó là những ngôn từ chưa bao giờ xuất hiện trong các cuộc họp chính sách trước đây.

“Trong khi thời tiết bên ngoài vẫn còn lạnh, Fed đã gợi ý khả năng mức lãi suất cao sẽ bị đóng băng trong vài tháng tới”, Rick Rieder, giám đốc đầu tư của Công ty quản lý tài sản BlackRock nói.

Tuyên bố của FMOC cho biết, các thành viên dự đoán, lạm phát cốt lõi (không bao gồm chi phí thực phẩm và năng lượng dễ biến động) của Mỹ sẽ tăng chậm lại về mức xuống 3,2% vào năm 2023 và 2,4% vào năm 2024, sau đó xuống 2,2% vào năm 2025. Cuối cùng, lạm phát cốt lõi sẽ quay trở lại mục tiêu 2% vào năm 2026.

Dữ liệu kinh tế công bố trong tuần này cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá bán buôn của Mỹ ít thay đổi trong tháng 11. Tính toán của ngân hàng Bank of America chỉ ra rằng, lạm phát cốt lõi của Mỹ có thể đạt tốc độ tăng hàng năm 2% trong sáu tháng tới, phù hợp với mục tiêu của Fed.

Tuyên bố của FMOC cũng lưu ý, nền kinh tế lớn nhất thế giới “đã chậm lại”. Tuy nhiên, các thành viên của FOMC nâng dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ lên mức 2,6% trong năm 2023, cao hơn nửa điểm phần trăm so với lần cập nhật gần đây nhất vào tháng 9. Những thành viên này dự đoán, GDP sẽ ở mức 1,4% vào năm 2024, gần như không thay đổi so với dự báo trước đó; tỷ lệ thất nghiệp cũng hầu như không thay đổi, ở mức 3,8% vào năm 2023 và tăng lên 4,1% trong những năm tiếp theo.

“Các chỉ số gần đây cho thấy tốc độ tăng trưởng trong hoạt động kinh tế đã chậm lại đáng kể so với tốc độ vượt trội được thấy trong quí 3. Dù vậy, GDP vẫn đang trên đà tăng trưởng khoảng 2,5% cho cả năm”, ông Powell nói trong cuộc họp báo nhưng vẫn tỏ ra thận trọng khi nói rằng vẫn còn quá sớm để tuyên bố chiến thắng lạm phát.

Các quan chức Fed nhấn mạnh về việc sẵn sàng tăng lãi suất một lần nữa nếu lạm phát bùng phát. Tuy nhiên, hầu hết cho biết có thể kiên nhẫn khi theo dõi tác động của các động thái thắt chặt chính sách trước đây đối với nền kinh tế Mỹ.

Giá cả cao ngất ngưởng đã gây tổn thất uy tín chính trị cho Tổng thống Joe Biden khi tỷ lệ tán thành công việc của ông suy giảm phần lớn do tâm lý tiêu cực về cách ông xử lý nền kinh tế. Đã có một số suy đoán rằng, Fed có thể ngần ngại thực hiện bất kỳ hành động chính sách kịch tính nào trong năm bầu cử tổng thống 2024. Tuy nhiên, với lãi suất thực, tức chênh lệch giữa lãi suất của Fed và và lạm phát đang ở mức cao, Fed sẽ có nhiều khả năng hành động hơn nếu dữ liệu lạm phát tiếp tục bất lợi.

Các quan chức Fed đang cố gắng cân bằng hai rủi ro. Một là nếu tiến hành nới lỏng chính sách quá chậm, nền kinh tế cuối cùng sụp đổ dưới áp lực của lãi suất cao, khiến hàng triệu người mất việc. Hai là nếu nới lỏng chính sách sớm, lạm phát vẫn ổn định ở mức trên 3%, cao hơn mục tiêu 2%.

Dự đoán giảm lãi suất 3 đợt trong năm tới của Fed đã chắp cánh cho thị trường chứng khoán Mỹ. Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 1,4%, lên mức cao kỷ lục 37.090,24 điểm. Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số này đã tăng khoảng 12%. Hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều tăng gần 1,4%, nâng mức tăng từ đầu năm lên lần lượt 22,6% và hơn 40%.

“Điểm rút ra quan trọng từ của cuộc họp chính sách tháng 12 là Fed đang dự báo một cuộc hạ cánh nhẹ nhàng cho nền kinh tế Mỹ, thị trường việc làm vẫn đầy đủ và có ý định giảm lãi suất chính ít nhất 75 điểm cơ bản vào năm 2024 để hỗ trợ việc mở rộng kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là món quà Giáng sinh sớm tuyệt vời nhất mà một ngân hàng trung ương có thể ban tặng cho cộng đồng đầu tư, các nhà hoạch định chính sách và công chúng”, Joseph Brusuelas, nhà kinh tế trưởng của công ty kiểm toán RSM, cho biết trong một báo cáo.

Theo CNBC, CNN

Khánh Lan

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/fed-phat-tin-hieu-giam-lai-suat-3-dot-trong-nam-2024/