F0 không khai báo sẽ gây hại cho bản thân và cộng đồng

Trước tình trạng F0 không khai báo thời gian qua tại TP.HCM, ngành y tế đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó cố gắng tiếp cận F0 trong vòng 24h để đảm bảo tránh nguy cơ cho F0 và cộng đồng.

Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM diễn ra chiều 22/11, bác sỹ Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, thời gian qua, ngành y tế đã tăng cường trạm y tế lưu động để tiếp cận F0.

Bác sỹ Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc HCDC phát biểu chiều 22/11 (Ảnh: Hà An)

Bác sỹ Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc HCDC phát biểu chiều 22/11 (Ảnh: Hà An)

Theo quy trình, khi tiếp nhận thông tin, nhân viên y tế sẽ đến tận nhà dân kiểm tra trong vòng 24h để tiếp cận F0, xem xét nghiệm đúng không, cần thiết xét nghiệm lại. Sau đó đánh giá lại tình trạng bệnh và điều kiện cách ly của F0 và F1. Khi kết thúc cách ly F0 được cấp giấy chứng nhận.

Theo ông Nguyễn Hồng Tâm, nếu như F0 không khai báo sẽ gây hại cho bản thân F0, người thân và cả cộng đông. Mặc dù không phải tất cả các F0 đều được phát thuốc nhưng khi khai báo, F0 vẫn nhận được các quyền lợi như: được đưa vào quản lý và chăm sóc cũng như can thiệp kịp thời khi trở nặng, nhanh chóng đưa lên tuyến trên… Các F1 cũng được theo dõi, quản lý, bảo vệ nhất là người già, bệnh nền.

Do đó, bác sỹ Nguyễn Hồng Tâm đề nghị các địa phương cần tăng cường truyền thông cho người dân hiểu để không thiệt thòi cho bản thân, gia đình và gây nguy cơ cho xã hội.

“Y tế địa phương thường xuyên theo dõi tình hình F0 và tình hình đáp ứng của các trạm y tế lưu động xem có đảm bảo nhân sự không, nhất là đường dây nóng có thông suốt và tất cả các F0 trên địa bàn đều được tiếp cận trong vòng 24h để đảm bảo tránh nguy cơ cho cộng đồng và bảo đảm F0 và người nhà F0 được chăm sóc một cách tốt nhất”, bác sỹ Tâm nói.

Đội ngũ y tế đến kiểm tra sức khỏe F0 tại nhà (Ảnh: Hà Khánh)

Đội ngũ y tế đến kiểm tra sức khỏe F0 tại nhà (Ảnh: Hà Khánh)

Về số thuốc điều trị Molnupiravir cho các bệnh nhân COVID-19, Chánh văn phòng Sở Y tế Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, TP.HCM vừa xin Bộ Y tế điều tiết 100.000 liều để hỗ trợ tốt nhất cho người dân. Sáng nay, Bộ đã điều chuyển trước 5.000 liều cho TP. Tổng cộng TP.HCM hiện đang có khoảng 7.000 liều thuốc điều trị Molnupiravir. Ngoài ra, tại các cơ sở y tế địa phương vẫn còn thuốc và sẽ đưa vào sử dụng khi cần thiết./.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/f0-khong-khai-bao-se-gay-hai-cho-ban-than-va-cong-dong-906791.vov