Eximbank lãi hơn 870 tỷ đồng quý đầu năm

Với hơn 870 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế thu về quý I, Eximbank đã có quý kinh doanh đầu năm hiệu quả nhất kể từ 2012 đến nay.

Eximbank lãi hơn 870 tỷ đồng quý I, nhưng mới hoàn thành hơn 17% kế hoạch đề ra cho cả năm 2023. Ảnh: EIB.

Theo báo cáo tài chính quý I của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (EIB) - trong bối cảnh các hoạt động kinh doanh chính đều suy giảm hoặc đi ngang, nhờ việc tiết giảm đáng kể chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, nhà băng này vẫn ghi nhận tăng trưởng dương ở kết quả lợi nhuận.

Cụ thể, trong quý đầu năm nay, Eximbank ghi nhận hơn 1.667 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động, không thay đổi nhiều so với cùng kỳ năm trước. Một trong những nguyên nhân khiến tổng thu nhập ngân hàng “giậm chân tại chỗ” quý đầu năm nay là do chi phí vốn tăng cao khiến biên lãi thuần (NIM) suy giảm.

Theo đó, Eximbank vẫn thu về 3.687 tỷ đồng thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự (lãi cho vay) trong quý vừa qua, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, chi phí lãi (lãi đi vay) của ngân hàng giai đoạn này lại tăng tới 70%, khiến thu nhập lãi thuần ghi nhận được thấp hơn so với cùng kỳ, đạt 1.237 tỷ đồng.

Với các mảng kinh doanh ngoài tín dụng, nhà băng này ghi nhận lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 48% và lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 30%, mang về hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, các mảng kinh doanh khác đều ghi nhận tăng trưởng âm so với cùng kỳ, thậm chí hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư đã chuyển từ lãi 44 tỷ kỳ trước sang lỗ gần 6 tỷ đồng kỳ này, qua đó kéo tụt đà tăng trưởng của các khoản thu nhập ngoài tín dụng.

Trong bối cảnh tổng thu nhập đi ngang, chi phí hoạt động tăng nhẹ, Eximbank phải nhờ tới việc tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (-42%) so với cùng kỳ mới ghi nhận tăng trưởng dương ở kết quả lợi nhuận trước thuế, đạt 871 tỷ đồng, tăng 8%.

Tuy không phải mức lợi nhuận cao nhất Eximbank ghi nhận được trong một quý, đây lại là mức lãi trước thuế quý I cao nhất của ngân hàng này kể từ năm 2012 đến nay.

Lợi nhuận sau khi trừ thuế thu nhập nhà băng này ghi nhận được cũng tăng tương ứng, đạt 696 tỷ đồng.

Theo kế hoạch kinh doanh được cổ đông thông qua gần đây, Eximbank đặt ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế 5.000 tỷ đồng năm nay, tăng 35% so với năm 2022. Như vậy, sau quý I, nhà băng này mới hoàn thành hơn 17% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến cuối tháng 3, tổng tài sản cân đối với nguồn vốn của Eximbank ước đạt 183.684 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

Trong đó, mức giảm này chủ yếu đến từ việc chỉ tiêu cho vay khách hàng giảm 0,3%, đạt 130.074 tỷ đồng, trong khi tiền gửi của khách hàng gần như đi ngang ở mức 148.712 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, số dư chứng khoán đầu tư (bao gồm các khoản đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu tổ chức tín dụng…) của Eximbank cũng sụt giảm từ gần 16.100 tỷ đồng đầu năm xuống 12.353 tỷ đồng cuối tháng 3. Như vậy, Eximbank là một trong những ngân hàng ghi nhận tăng trưởng âm ở chỉ tiêu tín dụng quý đầu năm nay.

Với số dư cho vay khách hàng kể trên, báo cáo tài chính của Eximbank cho biết số dư nợ xấu đến cuối quý I của ngân hàng đã tăng gần 30% so với đầu năm, vào khoảng 3.047 tỷ đồng.

Trong đó, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng 146%, từ 264 tỷ đồng lên 649 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu theo đó tăng tương ứng từ 1,8% lên 2,3%.

Quang Thắng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/eximbank-lai-hon-870-ty-dong-quy-dau-nam-post1426087.html