'EU phải ngăn chặn việc đảo ngược hội nhập nếu xảy ra Brexit'

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho rằng Liên minh châu Âu (EU) phải ngăn chặn việc đảo ngược hội nhập nếu người dân Anh bỏ phiếu rời EU, hay còn gọi là Brexit, tại cuộc trưng cầu dân ý diễn

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, ngày 20/6, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho rằng Liên minh châu Âu (EU) phải ngăn chặn việc đảo ngược hội nhập nếu người dân Anh bỏ phiếu rời EU, hay còn gọi là Brexit, tại cuộc trưng cầu dân ý diễn ra trong tuần này.

Trả lời phỏng vấn, ông Steinmeier nói: "Nếu người Anh lựa chọn rút khỏi EU, chúng ta không thể tiếp tục kinh doanh như bình thường trong tương lai. Ở châu Âu, chúng ta phải gánh một trách nhiệm chung để đảm bảo rằng chúng ta không trở lại chủ nghĩa dân tộc của các quốc gia đơn lẻ."

Ông nhấn mạnh rằng việc Anh rời khỏi EU sẽ hủy hoại nghiêm trọng liên minh này và các nước thành viên còn lại sẽ phải làm mọi việc để có thể ngăn chặn sự đảo ngược tiến trình hội nhập.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble khẩn thiết kêu gọi một EU hùng mạnh và thống nhất hơn, và cảnh báo rằng không có bất kỳ quốc gia nào ở châu Âu nào có khả năng đương đầu với những thách thức của thế kỷ 21./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/eu-phai-ngan-chan-viec-dao-nguoc-hoi-nhap-neu-xay-ra-brexit/391969.vnp