EU nhất trí phê chuẩn thỏa thuận khí hậu Paris

Ngày 30/9, Bộ trưởng Môi trường các nước EU đã nhất trí đẩy nhanh việc phê chuẩn thỏa thuận khí hậu đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh LHQ về khí hậu ở Paris năm 2015.

Mục tiêu của thỏa thuận này là giới hạn mức tăng của nhiệt độ trái đất không quá 2 độ C so với thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp. Đây là một động thái được đánh giá là bước đi lịch sử đối với EU bởi trước đó, việc phê chuẩn này đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ một số nước thành viên.

Để thỏa thuận khí hậu Paris chính thức có hiệu lực, cần ít nhất 55 quốc gia chiếm tương ứng 55% lượng khí thải toàn cầu phê chuẩn. Thỏa thuận này đánh dấu bước đột phá quan trọng trong nỗ lực của Liên Hợp Quốc trong suốt hơn hai thập kỷ qua nhằm thuyết phục chính phủ các nước hợp tác để giảm lượng khí thải gây ô nhiễm, hạn chế gia tăng nhiệt độ của Trái Đất.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/the-gioi/eu-nhat-tri-phe-chuan-thoa-thuan-khi-hau-paris-20161001063406774.htm