EU nhất trí các biện pháp trừng phạt người Israel cực đoan tại Bờ Tây

Các ngoại trưởng của 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) vừa nhất trí về nguyên tắc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người định cư Israel về tội tấn công người Palestine ở Bờ Tây và bổ sung các biện pháp trừng phạt đối với các thành viên của lực lượng Hamas.

Quyết định được đưa ra tại cuộc họp các ngoại trưởng EU diễn ra vào hôm qua (18/3) tại Brussels, Bỉ. Đây là lần đầu tiên 27 quốc gia thành viên EU, theo bước Mỹ và Anh, đồng ý trừng phạt những người định cư Israel cực đoan.

Phát biểu trước cuộc họp, đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại, ông Josep Borrell cho biết: "Chúng tôi đã thảo luận về các biện pháp trừng phạt đối với lực lượng Hamas và chúng tôi cũng đã đồng ý về các biện pháp trừng phạt đối với những người định cư Israel cực đoan. Cuộc họp ngoại trưởng lần trước không thể thực hiện được nhưng lần này đã có thể. Một thỏa hiệp vững chắc đã được thống nhất ở cấp độ ngoại trưởng. Tôi hy vọng rằng điều này sẽ được tiếp tục cho đến khi thỏa thuận sớm được EU thông qua hoàn toàn. Thỏa thuận chính trị đã có."

Những người Israel ném đá về phía người Palestine tại khu Bờ Tây (Ảnh: AP)

Trước đó, hôm 1/2, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 4 người định cư Israel với cáo buộc trực tiếp gây ra bạo lực hoặc hành vi bắt nạt ở Bờ Tây, bao gồm đốt cháy nhà cửa, ruộng đồng và xe cộ; tấn công dân thường và hủy hoại tài sản. Các đối tượng trên đã gây ra một cuộc bạo loạn ở thị trấn điểm nóng Huwara, trong đó nhiều nhà cửa của người Palestine bị đốt phá, khiến 1 người dân Palestine thiệt mạng.

Trong sắc lệnh hành pháp, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh tình hình tại Bờ Tây, đặc biệt là mức độ bạo lực của những người định cư có quan điểm cực đoan, đã đến độ "không thể chấp nhận được" và là mối đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định và an ninh.

Israel đã lên tiếng phản đối các biện pháp của Mỹ, đồng thời khẳng định "đại đa số" công dân nước này ở Bờ Tây đều tuân thủ pháp luật.

Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nêu rõ nước này luôn có biện pháp đối với công dân vi phạm ở bất cứ nơi nào, do đó, các biện pháp đặc biệt là không cần thiết.

Thiều Dương/VOV1 Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/eu-nhat-tri-cac-bien-phap-trung-phat-nguoi-israel-cuc-doan-tai-bo-tay-post1083500.vov