EU mở rộng biện pháp trừng phạt đối với Belarus vì bỏ qua các hạn chế đối với Nga

Ngày 3/8, Liên minh châu Âu (EU) đã mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Belarus vì cho rằng nước này đã lách các biện pháp trừng phạt của EU nhằm vào Nga do xung đột ở Ukraine.

EU áp đặt lệnh cấm bổ sung việc xuất khẩu sang Belarus các loại vũ khí, đạn dược, hàng hóa và công nghệ sử dụng trong ngành hàng không và vũ trụ - những mặt hàng góp phần vào việc cải tiến quân sự của nước này. Đó là những nội dung nêu trong tuyên bố mới nhất của Ủy ban châu Âu (EC).

Các biện pháp mới này nhằm xiết chặt hơn giữa các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga và Belarus và đảm bảo rằng các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga không thể bị phá vỡ thông qua Belarus.

Trụ sở EU tại Brussels, Bỉ (Ảnh: REUTERS)

Cũng trong ngày hôm nay 3/8, EU áp đặt lệnh trừng phạt đối với 38 công dân và 3 công ty của Belarus vì liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Danh sách trừng phạt mới này bao gồm các thẩm phán, điều tra viên, nhà báo, quan chức an ninh Belarus. Công ty cổ phần "Nhà máy kỹ thuật điện Minsk mang tên V.I. Kozlov", Công ty cổ phần "BMZ - công ty quản lý của BMK Holding" và Công ty Dầu khí và Hóa học Nhà nước Bêlarut cũng bị trừng phạt. Tất cả các cá nhân trong danh sách này đều bị cấm vào EU và tài sản của họ, nếu được tìm thấy sẽ bị đóng băng.

Ba Lan và các quốc gia Baltic cũng đang tìm cách áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Belarus trước ngày 9/8, kỷ niệm ba năm cuộc bầu cử Tổng thống Belarus và nỗ lực cách mạng màu thất bại.

Các biện pháp trừng phạt mới này được đưa ra khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang ngày càng leo thang trong mấy ngày qua.

PV/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/eu-mo-rong-bien-phap-trung-phat-doi-voi-belarus-vi-bo-qua-cac-han-che-doi-voi-nga-post1037025.vov