EU khẳng định về Trung Quốc, Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với London

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã có nhiều cuộc trao đổi, tiếp xúc với lãnh đạo châu Âu bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại New Delhi.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Charles Michel bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20, ngày 10/9.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Charles Michel bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20, ngày 10/9.

Ngày 10/9, phát biểu trong cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Charles Michel nhấn mạnh một Trung Quốc thịnh vượng là điều tốt với Liên minh châu Âu (EU) cũng như thế giới và tổ chức này không có ý định ngăn cản sự phát triển của Bắc Kinh. EU cũng tiếp tục tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc.

Về phần mình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định không có xung đột địa chính trị giữa nước này và EU, chứ đừng nói là xung đột lợi ích cơ bản.

Ông khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với châu Âu để thúc đẩy sự phát triển ổn định và lành mạnh mối quan hệ song phương. Quan chức Trung Quốc cũng cho rằng sự phát triển của nước này là cơ hội, không phải rủi ro với EU. Dù hiện tại hay tương lai, Bắc Kinh đang và sẽ là người bạn, đối tác tin cậy của châu Âu.

Cùng ngày, gặp Thủ tướng Anh Rishi Sunak bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho rằng, hai nước nên giải quyết thỏa đáng bất đồng, tôn trọng lợi ích cốt lõi và quan tâm chính của nhau.

Ông cũng kêu gọi London và Bắc Kinh nên cùng phản đối gắn hợp tác thương mại và kinh tế với chính trị và an ninh, thúc đẩy xây dựng kinh tế thế giới mở và duy trì hệ thống thương mại đa phương, lấy nòng cốt là Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Theo ông, cả hai đều ủng hộ, thực thi và hưởng lợi từ thương mại tự do.

Về phần mình, người phát ngôn Thủ tướng Anh cho biết, ông Rishi Sunak đã nêu “những lo ngại đáng kể về sự can thiệp của Trung Quốc vào nền dân chủ Nghị viện của Anh” bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi, Ấn Độ.

Trước đó, ngày 9/9, cảnh sát của xứ sở sương mù cho biết, họ đã bắt giữ một người đàn ông ở độ tuổi 20 vì tình nghi làm gián điệp. Theo tờ Sunday Times (Anh), người này là là một nhà nghiên cứu trong Quốc hội và có liên hệ với các nghị sĩ đảng Bảo thủ cầm quyền, bao gồm Quốc vụ khanh phụ trách an ninh thuộc Bộ Nội vụ Tom Tugendhat và Alicia Kearns, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện.

(theo THX, TTXVN)

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/eu-khang-dinh-ve-trung-quoc-bac-kinh-san-sang-hop-tac-voi-london-241613.html