EU cần thêm thời gian cho vấn đề kết nạp Ukraine

Kết thúc Hội nghị cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) tại Pháp, các nhà lãnh đạo EU đã ra tuyên bố chung, trong đó đề cập việc Ukraine xin gia nhập khối. Các nhà lãnh đạo EU tuyên bố, đây là một quá trình lâu dài, không phải 'trong nay mai'. Trước thềm hội nghị, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp nhấn mạnh, cần có thời gian cho các cuộc tranh luận về việc có hay không để Ukraine nhanh chóng gia nhập EU.

Các nhà lãnh đạo EU nhóm họp tại Cung điện Versailles ở Pháp.

Các nhà lãnh đạo EU nhóm họp tại Cung điện Versailles ở Pháp.

Bên lề Diễn đàn Ngoại giao Antalya diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng Thư ký NATO cho rằng, việc thiết lập hành lang nhân đạo để sơ tán và viện trợ người dân Ukraine cần tiến hành ngay và là điều quan trọng mà các nhà ngoại giao Nga và Ukraine cần đạt được. Tổng Thư ký NATO tái khẳng định liên minh quân sự này sẽ không triển khai quân hoặc máy bay tới Ukraine; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm một giải pháp chính trị.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi đã có cuộc gặp riêng rẽ với hai Bộ trưởng Ngoại giao Nga và Ukraine bên lề Diễn đàn Ngoại giao Antalya. Sau các cuộc hội đàm, ông Grossi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc gặp song phương. Theo người đứng đầu IAEA, các bên đang đạt tiến triển về việc bảo đảm an toàn và an ninh của các cơ sở hạt nhân tại Ukraine.

Liên hợp quốc tuyên bố không có bằng chứng nào cho thấy Ukraine sở hữu chương trình vũ khí sinh học. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an, Phó Tổng Thư ký kiêm Đại diện cấp cao của Liên hợp quốc về các vấn đề giải trừ quân bị Izumi Nakamitsu khẳng định, Liên hợp quốc không biết về bất kỳ chương trình vũ khí sinh học nào tại Ukraine - nước đã tham gia công ước cấm các loại vũ khí đó.

Tối 11/3, Thư ký báo chí của Tổng thống Belarus cho biết, Tổng thống nước này và Tổng thống Nga đã có cuộc hội đàm, trong đó hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng rằng cuộc xung đột tại Ukraine có thể được giải quyết bất cứ lúc nào nếu Kiev thật sự mong muốn. Tổng thống Nga còn cho biết, Nga và Ukraine đã đạt được một số chuyển biến tích cực trong các cuộc đàm phán.

Điện Kremlin tuyên bố, nước này sẽ kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông Ukraine nếu phương Tây giải tỏa những quan ngại mà Moskva liên tục đưa ra. Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng nước này đã “đạt được bước ngoặt chiến lược”, song không thể nói trước chiến sự sẽ kéo dài trong bao lâu.

Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ khuyến cáo công dân nước này rời khỏi Nga. Trong khuyến cáo đi lại, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ nêu rõ các công dân nước này ở Nga nếu không có việc khẩn cấp thì nên tạm thời rời khỏi nước này và bằng phương tiện riêng của mình.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-the-gioi/eu-can-them-thoi-gian-cho-van-de-ket-nap-ukraine-689001/