Ép “con nợ” trả tiền dẫn đến chết người

Cho rằng, anh Trọng vay tiền nhưng không chịu trả, Đương đã cùng “bậu sậu”đánh hội đồng, ép “con nợ” phải trả 21 triệu đồng…

Gần trưa 3-3-2015, trong lúc ngồi uống rượu với Nguyễn Văn Thông, SN 1976, Nguyễn Văn Quang, SN 1993; Hà Văn Mạnh, SN 1992 và Trương Tình Thương, SN 1988; Trần Văn Đương, SN 1977 – đều trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội, nói về việc anh Đinh Văn Trọng có vay Đương 12 triệu đồng. Anh ta còn cho hay, anh Trọng chơi “bạc bịp”, lừa của mình 9 triệu đồng. Vợ chồng Đương đòi nhiều lần nhưng anh Trọng không trả.“Thế thì nện cho nó một trận” - Mạnh nói. “Thôi kệ tao giải quyết” – Đương bảo với nhóm.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: H.Đỗ

Nhậu xong, nhóm này đi xem lễ hội ở làng. Tới nơi, Đương để xe máy ở quán, đi bộ sang nhà anh Lê Văn Hưng và nhờ anh này gọi Trọng về trả nợ. Gặp mặt anh Trọng, Đương to tiếng về chuyện nợ nần. Đương túm cổ áo đánh anh Trọng thì anh Hưng can ngăn. Thấy vậy, Thông, Mạnh, Quang và Thương vào nhà anh Hưng. Mạnh, Đương đã lôi anh Trọng ra ngoài đường. Anh Trọng cố thoát thân thì bị Mạnh và Đương đuổi theo, kéo ra Cống Cát. Đương yêu cầu trả nợ, anh Trọng bảo, không có tiền, “muốn làm gì thì làm”. Bực tức, Đương tát vào mặt anh này. Thông bảo: “Không trả thì đưa nó xuống dưới kia” nên Quang và Mạnh chở anh Trọng đến bãi đê sông Đáy, thuộc thôn Vĩnh Hạ, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Trong khi đó, Đương chạy về quán lấy gậy tre rồi quay ra. Tại bãi đê, Thông, Quang và Mạnh đấm đá làm anh Trọng bị ngã nằm xuống đất. Thông cầm cành táo vụt vào người nạn nhân.Đương túm cổ áo anh Trọng hỏi về việc tiền nong, anh Trọng xuống nước, xin trả dần thì Đương cầm gậy tre vụt. Thương cũng xông vào đấm đá. Sau đó, Thông bảo Mạnh đưa giấy bút ép anh Trọng viết giấy nhận nợ 21 triệu đồng. “Con nợ” thuận theo mới được thả về.

Đầu giờ chiều cùng ngày, anh Trọng kêu khát nước, khó thở nên được người nhà đưa đến BV cấp cứu. Cuối chiều, anh này tử vong vì vết thương quá nặng. Các cơ quan tố tụng nhận định, khi hành hung anh Trọng, các bị cáo không có ý muốn tước đoạt tính mạng của anh Trọng mà chỉ có mục đích cướp. Do đó, Đương, Quang, Mạnh, Thương, Thông bị truy tố về tội “Cướp tài sản” với tình tiết tăng nặng là gây hậu quả dẫn đến chết người.

HĐXX ngày 24-9 của TAND TP Hà Nội tuyên các bị cáo các mức án từ 17 đến 19 năm tù.

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/phap-luat/ep-con-no-tra-tien-dan-den-chet-nguoi-119062