Eni muốn giảm lệ thuộc vào dầu mỏ

Trong bối cảnh thế giới muốn đẩy mạnh nhu cầu chuyển dịch năng lượng, các doanh nghiệp năng lượng lớn phải gánh chịu áp lực từ việc tìm cách giảm lượng khí thải carbon của họ.

Một nhà máy lọc dầu của Eni

Tại buổi trình bày báo cáo của Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IRENA) tại Rome, Giám đốc điều hành Claudio Descalzi của tập đoàn năng lượng Eni (Ý) cho biết: Gã khổng lồ này muốn giảm lệ thuộc vào dầu mỏ và chú trọng hơn vào khí đốt tự nhiên và nhiên liệu phi hóa thạch.

Hiện không rõ liệu tái định hướng sẽ đồng nghĩa với việc Eni phải sang nhượng một phần tài sản dầu mỏ trong tương lai gần. Chưa kể, gần đây, Eni đã trình bày kế hoạch tạo ra doanh thu ròng lên đến 1,1 tỷ USD, thông qua hoạt động kết hợp bán và mua lại tài sản trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2026.

Hai ví dụ điển hình của lối tiếp cận này là hoạt động bán lại một số tài sản tại Congo vào tháng trước và mua lại Neptune Energy. Theo những tài liệu chính thức của Eni, việc mua lại Neptune Energy sẽ giúp giảm cường độ khí thải CO2 bình quân của Eni, vì Neptune hoạt động tích cực hơn trong mảng khí tự nhiên.

Giao dịch cũng sẽ mang đến cho Eni cơ hội mở rộng các hoạt động thu hồi và lưu trữ carbon, thông qua công ty con Vaar ở Bắc Âu.

Đánh giá gần đây của IRENA về những nỗ lực toàn cầu nhằm đạt được các mục tiêu của Thỏa thuận chung Paris cho thấy, quá trình chuyển dịch năng lượng vẫn còn một chặng đường dài. Do đó, trong báo cáo phát hành ngày 4/7, cơ quan này đã kêu gọi tăng cường đầu tư và đa dạng hóa đầu tư công – tư.

Ngọc Duyên

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/eni-muon-giam-le-thuoc-vao-dau-mo-688976.html