Em bé thứ hai được sửa tim trong bào thai chào đời

Em bé thứ hai tại Việt Nam được thông tim bào thai đã trào đời khỏe mạnh bằng phương pháp sinh mổ tại Bệnh viện Từ Dũ.

PGS.TS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM và lãnh đạo Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhi đồng 1 thăm mẹ con sản phụ. Ảnh: BVCC.

Sáng ngày 29/2, ê-kip của Bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1 TP.HCM phối hợp mổ bắt thai cho thai phụ và em bé thứ hai tại Việt Nam được thông tim bào thai ra đời khỏe mạnh, không cần hỗ trợ hô hấp.

Đây là trường hợp được sửa dị tật tim bào thai vào ngày 12/1/2024, của thai phụ P.T.P.A. (27 tuổi, ngụ quận 3, TPHCM). Bé gái này là một trong hai trường hợp đầu tiên ở Đông Nam Á được đội ngũ y tế bệnh viện Nhi Đồng 1 phối hợp Từ Dũ TP.HCM áp dụng kỹ thuật xuyên kim qua bụng mẹ để sửa dị tật tim bẩm sinh nặng cho thai nhi. Em bé thứ hai này mắc dị tật hẹp van động mạch chủ bẩm sinh.

Em bé được da kề da ngay sau khi ra đời. Ảnh: BVCC

Theo BSCK2 Trần Ngọc Hải - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, thời điểm mổ bắt em bé, các chuyên gia về sản khoa đánh giá phù hợp với sức khỏe của em bé. Nếu để lâu hơn nữa thì sức khỏe của em bé có thể nguy hiểm vì quả tim của bé ngày càng to lên, máu bơm lên không đủ cho thai nhi.

Ê-kíp phẫu thuật mổ lấy thai của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 gồm 20 người đã hết sức tập trung để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho em bé và sản phụ. Sau 30 phút phẫu thuật, bé gái chào đời khỏe mạnh, khóc to, thở khí trời và đạt 2,6kg. Sau khi chào đời, bé được áp dụng phương pháp da kề da với mẹ.

Ngay sau sinh, bé được siêu âm đánh giá lại quả tim, cho thấy tim của em bé vẫn còn phù hợp và không cần can thiệp gì ở thời điểm hiện tại. Bé tự thở được khí trời, tim có thể bơm máu đủ, nồng độ oxy máu ổn định. Sau siêu âm, bé được da kề da với mẹ 15 phút và tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 để được theo dõi, đánh giá tiếp theo.

Bé gái chào đời nặng 2,6kg và có thể tự thở khí trời.

Trước đó, em bé đầu tiên được Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện thông tim can thiệp bào thai ngày 4/1 và đã chào đời vào ngày 30/1.

Cũng trong sáng 29/2, ê kíp bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 tiến hành thực hiện thêm một ca thông tim can thiệp xuyên tử cung cho bào thai thứ ba tại Việt Nam. Theo đó, thai phụ đến từ Đắk Lắk, bào thai được phát hiện dị tật bẩm sinh không lỗ van động mạch phổi.

Trong năm 2023, Bệnh viện Từ Dũ phải đình chỉ thai kỳ cho 3.000 ca vì có những khiếm khuyết, bị tật bẩm sinh, bất thường. Ngoài ra, có 450 ca được can thiệp bào thai ở các bệnh lý. Như vậy, tính đến hôm nay đã có 3 trường hợp đầu tiên được can thiệp dị tật tim giai đoạn bào thai. Bác sĩ Trần Ngọc Hải gọi đây là những “con rồng đặc biệt” của năm 2024./.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/em-be-thu-hai-duoc-sua-tim-trong-bao-thai-chao-doi-222641.htm