Em bé được can thiệp thông tim xuyên bào thai thứ 2 chào đời khỏe mạnh

Vào 8h15 phút ngày 29/2, em bé được thông van tim xuyên bào thai thứ 2 đã chào đời khỏe mạnh bằng phương pháp sinh mổ tại Bệnh viện Từ Dũ.

BS.CK2 Trần Ngọc Hải - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, các chuyên gia sản khoa của Bệnh viện Từ Dũ đã trao đổi với các chuyên gia tim mạch của Bệnh viện Nhi đồng 1 và quyết định ngày 29/2, tiến hành mổ lấy thai cho sản phụ mang thai em bé được thông van động mạch chủ xuyên bào thai ở tuần thai thứ 37.

Người mẹ và em bé được thông van động mạch chủ khi còn là bào thai thứ 2. Ảnh: BVCC.

Các chuyên gia nhận định, sau 7 tuần thông van động mạch, em bé phát triển tổt nên ở tuần thai 37 là thời điểm tốt nhất để mổ lấy thai. Nếu sang tuần 38-39 phẫu thuật lấy thai, em bé có nguy cơ thiếu máu và tổn thương van tim, dòng máu và tim không phù hợp với kích thước của em bé gây ảnh hưởng tới sức khỏe của bé, mất an toàn sau sinh cho bé.

BS.CK2 Trần Ngọc Hải - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ thông tin ca mổ. Ảnh: Phạm Thương.

"Ê-kip phẫu thuật mổ lấy thai của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 gồm 20 người đã hết sức căng thẳng để đảm bảo cẩn thận và an toàn tuyệt đối cho em bé và sản phụ", Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ chia sẻ.

Ca phẫu thuật diễn ra trong 30 phút, bé gái chào đời khỏe mạnh, khóc to, thở khí trời và đạt 2.6kg. Sau khi sinh, bé được áp dụng phương pháp da kề da với mẹ.

Ngay sau sinh, em bé đã được tiến hành siêu âm tim ngay tại phòng mổ để đánh giá tình trạng tim. Các bác sĩ nhận định, hiện tại tim của em bé vẫn còn phù hợp và không cần can thiệp gì ở thời điểm hiện tại. Mặc dù vậy, em bé sẽ sớm được chuyển về Bệnh viện Nhi đồng 1 để các chuyên gia tim mạch theo dõi và đánh giá tình trạng tim.

PGS.TS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM và lãnh đạo Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhi đồng 1 thăm mẹ con sản phụ. Ảnh: BVCC.

Trước đó, như Suckhoedoisong.vn đã đưa tin, ngày 9/1/2024, sản phụ P.T.P.A (sinh năm 1997, tại Quận 3) đi khám thai ở tuần thứ 29 và được chẩn đoán con so, bị hẹp eo động mạch chủ nặng, thiểu sản thất trái tiến triển, thiểu sản thể chai. Trong cùng đợt với sản phụ này có một sản phụ khác cũng được các bác sĩ thông tim xuyên thai thành công và sản phụ này đã sinh con khỏe mạnh vài tuần trước.

Ê-kip bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 đã tiến hành can thiệp bào thai nong van động mạch chủ ngày 12/1. Ca thông van tim xuyên bào thai kéo dài gần hai tiếng và thành công mỹ mãn.

Cùng trong ngày 12/1, ê-kip chuyên gia Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 tiến hành thông van động mạch phổi cho bào thai 26 tuần tuổi.

Theo thông tin từ Bệnh viện Từ Dũ, thai phụ Bùi Thị Yến N. (sinh năm 2003, quê tại Đăk Lăk). Thai phụ được chẩn đoán hẹp van động mạch chủ với hội chứng thiểu sản tim trái tiến triển (HLHS), hẹp van động mạch phổi với vách liên thất nguyên vẹn, hội chứng thiểu sản tim trái với vách liên nhĩ nguyên vẹn hoặc hạn chế.

Theo diễn tiến tự nhiên, nếu không can thiệp bào thai sẽ thiểu sản thất 1 bên trong bào thai. Sau sinh cần phẫu thuật nhiều lần và mang tính chất tạm thời qua từng giai đoạn đưa về tuần hoàn 1 thất và cần ghép tim để điều trị triệt để.

Phạm Thương

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/em-be-duoc-can-thiep-thong-tim-xuyen-bao-thai-thu-2-chao-doi-khoe-manh-169240229113538961.htm