El Salvador tiếp tục đề nghị gia hạn tình trạng khẩn cấp

Chính phủ El Salvador ngày 25/5 cho biết sẽ tiếp tục đề xuất Quốc hội nước này cho phép gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia để đấu tranh với tội phạm, sau 2 tháng áp dụng biện pháp này.

Cảnh sát chống bạo động triển khai tại thủ đô San Salvador. Ảnh tư liệu: Reuters

Cuối tháng 3 vừa qua Quốc hội El Salvador đã phê chuẩn ban bố tình trạng khẩn cấp theo đề xuất của Tổng thống Nayib Bukele, sau khi làn sóng bạo lực băng đảng cướp đi sinh mạng của 87 người trong những ngày bạo lực nhất kể từ khi ông Bukele lên cầm quyền từ tháng 6/2019. Theo số liệu chính thức, kể từ khi áp dụng chế độ khẩn cấp đã có hơn 34.500 người bị bắt giữ do tình nghi có liên hệ với các tổ chức tội phạm.

Tuy nhiên, gần đây tờ El Faro của El Salvador đã công bố phóng sự điều tra cho thấy bạo lực leo thang là do thỏa thuận giữa chính phủ và các băng đảng sụp đổ. Vào giữa năm 2020 và 2021, El Faro cũng đăng tải thông tin tương tự, bao gồm bằng chứng về việc chính phủ đã đàm phán với các băng nhóm khét tiếng MS-13, Barrio 18 Surenõs và Barrio 18 Revolucionarios. Đến nay cả Tổng thống Bukele hay bất kì quan chức nào đều chưa lên tiếng thừa nhận hay bác bỏ các cáo buộc này.

Tình trạng khẩn cấp đình chỉ các quyền tự do hội họp, lập hội, quyền bất khả xâm phạm về thư tín và viễn thông, cũng như quyền bào chữa. Mặc dù Hiến pháp El Salvador chỉ cho phép gia hạn chế độ đặc biệt này thêm 30 ngày nếu những nguyên nhân gây ra tình trạng khẩn cấp vẫn tiếp diễn, ngày 25/4, Quốc hội nước này đã cho phép gia hạn biện pháp này.

Hồng Hạnh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/el-salvador-tiep-tuc-de-nghi-gia-han-tinh-trang-khan-cap-20220526062400945.htm