El Salvador đưa thêm 2.000 người đến siêu nhà tù lớn nhất châu Mỹ

Chính phủ El Salvador hôm 15/3 chuyển thêm 2.000 nghi phạm đến siêu nhà tù lớn nhất châu Mỹ mới được xây dựng dành riêng cho các thành viên băng đảng.

Văn phòng báo chí của tổng thống El Salvador công bố bức ảnh cho thấy các các các nghi phạm băng đảng ngồi trên sàn nhà tù của Trung tâm Giam giữ Khủng bố ở Tecoluca, El Salvador, hôm 15/3. Ảnh: AP.

Bộ trưởng Công lý và Hòa bình của chính phủ El Salvador, ông Gustavo Villatoro, cho biết các thành viên băng đảng sẽ không bao giờ quay trở lại đường phố, mặc dù khoảng 57.000 người trong số những người bị bắt giữ vẫn đang chờ cáo buộc chính thức hoặc xét xử, theo AP.

“Họ sẽ không bao giờ quay trở lại cộng đồng, khu dân cư, các quận và thành phố trong đất nước El Salvador thân yêu của chúng ta”, ông Villatoro nhấn mạnh.

Tuyên bố cứng rắn của giới chức trách được đưa ra khi chính quyền của Tổng thống El Salvador Nayib Bukele yêu cầu gia hạn thêm một biện pháp khẩn cấp chống băng đảng để kéo dài cuộc trấn áp tội phạm gây nhiều tranh cãi này sang tháng thứ 13.

Trong 354 ngày qua, khoảng 65.000 người đã bị bắt giữ trong chiến dịch của chính quyền nhằm chống lại băng đảng. Các nhóm nhân quyền cáo buộc rằng một số tù nhân đã bị ngược đãi trong khi cảnh sát truy quét cả những người vô tội.

Chính phủ nước này công bố về việc chuyển tù nhân hàng loạt bằng một video được đăng trên mạng xã hội. Trong video, các tù nhân chạy bằng chân trần và bị còng tay, chỉ mặc quần đùi trắng theo quy định. Sau đó, họ bị buộc phải ngồi thành từng nhóm sát nhau trong phòng giam.

Tổng thống Bukele chia sẻ trên tài khoản Twitter của mình rằng “hiện có 4.000 thành viên băng đảng trong nhà tù”.

Được gọi là Trung tâm Giam giữ Khủng bố (CECOT), nhà tù khánh thành vào tháng 2 ở Tecoluca, được cho là nhà tù lớn nhất ở Mỹ Latinh và hiện giam giữ khoảng 2.000 người nghi là thành viên băng đảng. Trung tâm nằm trong một khuôn viên rộng lớn cách thủ đô San Salvador 72 km về phía đông, có thể chứa tới 40.000 tù nhân.

Tổng thống Bukele đăng tải trên tài khoản Twitter rằng “hiện có 4.000 thành viên băng đảng trong nhà tù”. Ảnh: AP.

Việc gia hạn các biện pháp chống băng đảng vẫn cần sự thông qua của quốc hội, song đây được cho là bước chỉ mang tính thủ tục vì các nhà lập pháp đã thực hiện điều đó hàng chục lần trước đây.

Dự luật tuyên bố tình trạng ngoại lệ ở quốc gia Trung Mỹ được Tổng thống Bukele đề xuất Quốc hội thông qua vào tháng 3/2022, sau khi bạo lực băng đảng gia tăng khiến 62 người thiệt mạng chỉ trong một ngày trên toàn quốc. Các băng đảng đường phố như MS-13 và Barrio 18 từ lâu đã hoành hành ở El Salvador, giết hại và tống tiền người dân.

Được gia hạn nhiều lần sau đó, tình trạng ngoại lệ đình chỉ một số quyền hiến định nhằm ngăn chặn sự gia tăng mạnh mẽ số vụ giết người có liên quan đến băng đảng.

Các biện pháp trấn áp đã làm giảm các vụ giết người và nhận được sự đồng tình của hầu hết người dân Salvador. Các quan chức nói rằng kể từ khi cuộc trấn áp bắt đầu, đã có 200 ngày không có vụ giết người nào.

Theo quyền hạn đặc biệt, các vụ bắt giữ có thể được tiến hành mà không cần có lệnh của tòa. Chính phủ El Salvador được quyền truy cập dữ liệu liên lạc cá nhân của người dân. Các nghi phạm, sau khi bị bắt giữ, cũng không có quyền có luật sư.

Dù các tổ chức nhân quyền cáo buộc cuộc chiến chống tội phạm của Tổng thống Bukele đã khiến hàng chục người vô tội thiệt mạng sau khi bị cảnh sát bắt giữ, các chính sách của ông vẫn nhận được sự ủng hộ lớn của người dân El Salvador.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/el-salvador-dua-them-2000-nguoi-den-sieu-nha-tu-lon-nhat-chau-my-post1412366.html