Ehon week - Tuần lễ kết nối trẻ em với sách

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2023), đã diễn ra nhiều hoạt động kết nối văn hóa giữa hai nước. Trong đó, 'Tuần lễ kết nối - Ehon week' là chương trình mang đến những hoạt động về sách, đọc sách và kết nối trẻ em với sách.

Sáng ngày 14/10, tại Hà Nội, Quỹ Bắc Cầu dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Nhật Bản và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đã tổ chức Lễ khai mạc chuỗi sự kiện "Tuần lễ sách kết nối - Ehon Week".

Phát biểu tại Lễ khai mạc, bà Kamitani Naoko - Trưởng ban Văn hóa và Báo chí của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết: "Đối với tôi, ehon đưa chúng ta đến với những thế giới khác biệt với thế giới của chính mình. Với trí tưởng tượng của trẻ nhỏ và những cuộc đối thoại với những người lớn cùng đọc sách với các em, thế giới được mở ra vô tận. Tôi cảm nhận sức hấp dẫn của ehon ở đó."

Bà Kamitani Naoko - Trưởng ban Văn hóa và Báo chí của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu tại Lễ khai mạc sự kiện.

Ehon là dòng sách tranh dành cho trẻ em của Nhật Bản. Mỗi trang chỉ gồm một tới hai câu ngắn phù hợp với khả năng ngôn ngữ của trẻ. Nội dung và nhân vật trong sách là những sự vật, hiện tượng gần gũi trong cuộc sống hằng ngày của các bé như ăn, ngủ, chơi đùa, các loài động, thực vật.

Hành trình mang niềm vui đọc truyện tranh Nhật Bản tới trẻ em Việt Nam

Thời gian qua, tại Việt Nam, tranh truyện Ehon Nhật Bản dần chiếm vị trí đặc biệt trong lòng độc giả Việt, góp phần không nhỏ trong kho tàng sách cho trẻ em, là món ăn tinh thần nuôi dưỡng sự nhạy cảm của con trẻ. Góp sức trong việc đưa những tựa sách Ehon Nhật Bản hay về Việt Nam là hai nhà sáng lập Quỹ Bắc Cầu là bà Lê Thị Thu Hiền (Lê Hiền) và bà Katsu Megumi.

Vào tháng 3/2017, Thượng hoàng Akihito và Hoàng Thái hậu Nhật Bản Michiko đã có chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Việt Nam. Trong dịp này, Hoàng Thái hậu Michiko đã có buổi gặp gỡ và gửi tặng cuốn sách "Bắc Cầu - Kỉ niệm đọc sách thời thơ ấu" do bà viết.

Tháng 10/2018, cuốn sách đã được bà Lê Hiền cùng Nhà Sử học Phạm Lê Huy dịch và phát hành tại Việt Nam nhân kỉ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Bà Lê Hiền và bà Katsu Megumi đã lập ra Dự án Mọt sách Mogu, lần lượt phát hành những cuốn tranh truyện Ehon Nhật Bản với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam. Song song với đó, hoạt động phổ cập tranh truyện thông qua kêu gọi tặng sách, tổ chức các chương trình đọc truyện cho trẻ em được Quỹ Bắc Cầu triển khai rộng khắp trên cả nước.

Tính đến tháng 5/2022, Quỹ Bắc Cầu đã tổ chức gần 400 buổi đọc tranh truyện Ehon cho trẻ em tại 12 tỉnh thành trên khắp cả nước. Quỹ cũng đã trao tặng hơn 41.000 cuốn tranh truyện cho trẻ em miền núi, con em chiến sĩ y tế tham gia chống dịch Covid-19, tặng tủ sách cho khoa Nhi các bệnh viện và tham gia xây dựng 2 thư viện cho trường học vùng cao.

Qua những hoạt động của mình, Quỹ Bắc Cầu đang trở thành cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời tạo kết nối sâu sắc giữa cha mẹ và con cái thông qua tranh truyện Ehon, tạo dựng văn hóa đọc cho trẻ em Việt Nam từ khi còn nhỏ qua các hoạt động thay đổi nhận thức của gia đình, nhà trường và xã hội về tầm quan trọng của việc đọc sách với trẻ em.

Trong khuôn khổ tuần sách sẽ diễn ra nhiều sự kiện thú vị dành cho các độc giả nhí.

Ehon week - Cầu nối văn hóa Việt - Nhật

Ehon Week là dự án đã được ấp ủ từ lâu, nơi mà trẻ em Việt Nam được tiếp xúc với thật nhiều Ehon trong vòng 1 tuần, ở đó các em được đọc các tác phẩm của tác giả người Nhật.

Trong khuôn khổ tuần sách năm nay sẽ diễn ra nhiều sự kiện thú vị dành cho các độc giả nhí. Trong đó, từ ngày 14 đến 22/10, sẽ diễn ra hoạt động trưng bày 100 bộ tranh truyện Ehon gồm bản gốc tiếng Nhật và bản dịch tiếng Việt tại tòa nhà Đại sứ quán Nhật Bản (Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội).

Việc triển lãm 100 đầu sách Ehon ở các độ tuổi khác nhau được kỳ vọng giúp người đọc có sự so sánh rõ nét và có thêm góc nhìn về thế giới sách dành cho trẻ em, đồng thời khuyến khích trẻ em thêm yêu về sách, trong khi các bậc phụ huynh có con nhỏ sẽ thêm chú ý về việc chọn lựa và đọc sách cho con hàng ngày.

Cùng với đó, triển lãm tranh minh họa gốc "Chim sẻ Cosette" và "Nỗi buồn ốc sên" của họa sĩ Nhật Bản Yasumasa Suzuki sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 18/10 tại Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản (số 27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tại sự kiện, độc giả cũng có cơ hội được giao lưu với họa sĩ Yasumasa Suzuki.

"Nỗi buồn ốc sên" là cuốn Ehon nổi tiếng được nhắc đến trong cuốn sách "Bắc Cầu" của Thượng Hoàng hậu Nhật Bản Michiko. Nỗi buồn được thể hiện bằng những màu sắc rực rỡ trên vỏ của những chú ốc sên qua nét vẽ tài hoa của họa sĩ sẽ giúp người đọc có thêm góc nhìn về "nỗi buồn".

Trong khi đó, "Chim sẻ Cosette" là cuốn Ehon được vẽ và viết lại qua một câu chuyện có thực. Cuốn sách tái hiện những mất mát, thảm họa xảy ra trong động đất và những hậu quả mà con người phải gánh chịu. Nhân vật chim sẻ xuất hiện trong truyện là một minh chứng cho những nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, mang lại niềm vui, ánh sáng cho mỗi người.

Nhân dịp này, 100 cuốn Ehon sẽ dành tặng cho 100 người tham dự đầu tiên cùng chương trình Hội sách kết nối diễn ra tại khách sạn Du Parc Hà Nội./.

Tin: Thu Mai - Ảnh: Hoàng Tuyên

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/ehon-week-tuan-le-ket-noi-tre-em-voi-sach-20231014134554747.htm