Ecuador 'gói ghém' hết thiết bị quân sự mua của Nga để gửi cho Mỹ, Moscow phản ứng

Ngày 24/1, chính phủ Ecuador tuyên bố, nước này sẽ tiến hành bàn giao thiết bị quân sự do Nga sản xuất cho Mỹ nhằm nhận lại các thiết bị và linh kiện mới từ Washington.

Các hệ thống phóng tên lửa RM-70 của Nga cũng có khả năng nằm trong danh sách thiết bị mà Ecuador sẽ chuyển cho Mỹ. (Nguồn: TASS)

TASS dẫn phát biểu trước báo giới của Ngoại trưởng Ecuador Gabriela Sommerfeld cho biết, quốc gia Nam Mỹ này đã mua sắm trang thiết bị quân sự có xuất xứ từ Nga trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, các trang thiết bị quân sự này đã cũ và không còn sử dụng được nữa, do đó Ecuador có quyền hủy đăng ký, thanh lý hoặc trao đổi với bên thứ 3.

Trong khi đó, Ecuador đã ký kết thỏa thuận với Mỹ trong việc cung cấp các thiết bị quân sự không còn sử dụng được để đổi lấy trang thiết bị hiện đại hơn.

Tuần trước, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa tuyên bố, nước này sẽ tiếp nhận thiết bị quân sự hiện đại trị giá 200 triệu USD từ Mỹ sau khi bàn giao cho Washington các thiết bị do Nga và Ukraine sản xuất.

Mặc dù ông Noboa không nêu chi tiết việc Ecuador sẽ bàn giao những trang thiết bị nào, song truyền thông nước này dẫn số liệu của chính phủ cho thấy đó có thể là 6 hệ thống phóng tên lửa DM-21, 6 hệ thống phóng tên lửa RM-70, 34 pháo phòng không ZU-23-2 mua từ Nicaragua vào năm 1994, cùng với đó là 6 chiếc trực thăng Mi-171 đã bị loại biên kể từ năm 2021.

Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang Nga ngay lập tức tuyên bố, việc Ecuador chuyển giao thiết bị quân sự do Nga sản xuất cho bên thứ 3 là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và làm tổn hại đến mối quan hệ song phương.

Cơ quan này cho rằng Ecuador cũng đã vi phạm Điều 4 của Thỏa thuận về hợp tác kỹ thuật và quân sự được Chính phủ hai nước ký kết vào tháng 11/2008.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ecuador-goi-ghem-het-thiet-bi-quan-su-mua-cua-nga-de-gui-cho-my-moscow-phan-ung-258658.html