Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp do bạo lực

Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso ngày 24/7 đã ban bố tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm vào ban đêm tại 3 tỉnh ven biển trong bối cảnh làn sóng bạo lực bùng phát vào cuối tuần qua khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.

Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso chuẩn bị có bài phát biểu trước cả nước, ngày 24/5/2023. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso chuẩn bị có bài phát biểu trước cả nước, ngày 24/5/2023. (Ảnh: Reuters)

Ông Lasso đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại các tỉnh Manabi và Los Rios, và thành phố Duran, sau khi Thị trưởng thành phố cảng Manta Agustin Intriago bị ám sát và tử vong ngày 23/7.

Cũng trong ngày 23/7, các cuộc đụng độ giữa các tù nhân tại một trại giam ở thành phố cảng Guayaquil đã khiến 6 người thiệt mạng và 11 người bị thương.

Tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài trong 60 ngày tại các tỉnh, trong khi lệnh giới nghiêm sẽ được điều chỉnh trong thời gian đó.

“Chúng ta không thể phủ nhận rằng tội phạm có tổ chức đã thâm nhập chính quyền, các tổ chức chính trị và xã hội, đó là vấn đề đã tồn tại hơn một thập kỷ”, ông Lasso nói sau một cuộc họp của Hội đồng An ninh.

Ông Lasso thường xuyên tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh Ecuador phải ứng phó các cuộc bạo loạn trong tù và làn sóng bạo lực trên khắp đất nước.

Tổng thống Ecuador cho biết thêm, vụ ám sát Thị trưởng thành phố Manta đang trong quá trình điều tra.

Đụng độ thường xuyên xảy ra tại các nhà tù vốn trong tình trạng quá tải ở Ecuador. Theo số liệu chính thức năm 2021, hàng chục vụ đụng độ giữa các băng nhóm buôn bán ma túy đã khiến ít nhất 420 người thiệt mạng trong các nhà tù.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ecuador-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-do-bao-luc-post764031.html