ECOWAS tuyên bố lệnh 'đóng băng' Niger trong khối

Ngày 14/12, Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) thông báo đã đình chỉ Niger khỏi tất cả các cơ quan ra quyết định của khối, bắt đầu từ ngày 10/12.

Các nhà lãnh đạo các nước thành viên ECOWAS họp thượng đỉnh hôm 10/2. (Nguồn: AFP)

Giải thích cho quyết định này, ECOWAS cho biết, khối này coi tình hình ở Niger là một âm mưu đảo chính.

Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), ECOWAS nêu rõ: "Hội nghị thượng đỉnh ngày 10/12 công nhận rằng, chính phủ của tổng thống Mohamed Bazoum đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự. Do đó, từ ngày 10/12/2023, Niger bị đình chỉ tham gia tất cả các cơ quan ra quyết định của ECOWAS cho đến khi nước này khôi phục trật tự hiến pháp".

Thông báo cho biết, các thành viên chính phủ của Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum được phép tham gia vào các cuộc họp của ECOWAS.

Cuộc đảo chính ở Niger xảy ra ngày 26/7. Tổng thống Bazoum bị chính lực lượng cận vệ của ông, do Tướng Abdourahmane Tchiani đứng đầu, lật đổ và giam giữ.

ECOWAS đã đình chỉ mọi hợp tác với Niger sau khi quân đội tiếp quản chính quyền, đồng thời khối này đe dọa can thiệp quân sự nếu lực lượng đảo chính không khôi phục chức vụ cho ông Bazoum.

ECOWAS và Liên minh tiền tệ Tây Phi cũng đình chỉ Niger tham gia thị trường tài chính và ngân hàng trung ương khu vực, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế và tài chính nghiêm khắc đối với chính quyền quân sự của quốc gia châu Phi này.

Tháng 11 vừa qua, chính quyền quân sự Niger đã đệ đơn lên Tòa án công lý của ECOWAS cho rằng các lệnh trừng phạt, trong đó có cắt giảm nguồn lương thực và thuốc men, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới người dân trong nước.

Tuy nhiên, tòa án Tây Phi bác bỏ vụ kiện, cho rằng chính quyền quân sự không phải chính phủ được công nhận hay là thành viên của ECOWAS do đó không đủ tư cách để khởi kiện vụ án thay mặt cho đất nước Niger.

(theo AP)

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ecowas-tuyen-bo-lenh-dong-bang-niger-trong-khoi-253970.html