ECOWAS tuyên bố can thiệp quân sự vào Niger là biện pháp cuối cùng

Mặc dù tiếp tục đưa ra tuyên bố cứng rắn với chính quyền quân sự Niger nhưng Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) khẳng định, biện pháp can thiệp quân sự sẽ chỉ là lựa chọn cuối cùng sau khi các nỗ lực ngoại giao thất bại.

Trong bài phát biểu mới nhất hôm 25/8, Chủ tịch Ủy ban ECOWAS Omar Alieu Touray cảnh báo, hiện tại vẫn chưa quá muộn để chính quyền quân sự tại Niger xem xét lại hành động của mình và lắng nghe tiếng nói của lý trí vì lãnh đạo các nước trong khu vực sẽ không chấp nhận một cuộc đảo chính. Ông nhấn mạnh vấn đề thực sự là quyết tâm của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn vòng xoáy đảo chính trong khu vực.

“Chúng tôi hy vọng rằng những nỗ lực ngoại giao này sẽ mang lại kết quả mong muốn và khiến việc triển khai lực lượng trở nên không cần thiết. Tuy nhiên, các hoạt động chuẩn bị vẫn được tiếp tục và chúng tôi sẵn sàng triển khai lực lượng”.

Cuộc họp của Ủy ban các Tư lệnh quốc phòng ECOWAS ở Accra, Ghana. Ảnh: Reuters

Cuộc họp của Ủy ban các Tư lệnh quốc phòng ECOWAS ở Accra, Ghana. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban ECOWAS cho thấy lập trường ưu tiên sử dụng biện pháp ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề Niger của ECOWAS là không thay đổi, cho dù nhiều lần tổ chức này tuyên bố sẽ tiến hành can thiệp quân sự bất cứ lúc nào.

Hôm 22/8, trái ngược với các thông tin cho rằng cuộc thảo luận giữa phái đoàn ECOWAS và chính quyền quân sự Niger thất bại, ông Abubakar - Đặc phái viên của ECOWAS về tình hình Niger cho biết cuộc thảo luận đã ghi nhận những dấu hiệu tích cực, mở ra cơ hội đàm phán và hy vọng mang lại kết quả. Ông Abdulsalami Abubakar khẳng định một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng tại nước này là hoàn toàn trong tầm tay.

“Tôi phải nói rằng chuyến thăm tới Niger của chúng tôi đã rất hiệu quả và điều đó mở ra một cơ hội để bắt đầu đàm phán và hy vọng. Không ai muốn giải pháp can thiệp quân sự và như chúng tôi nói sau khi tất cả các giải pháp thất bại, tôi nghĩ chúng ta sẽ vẫn tìm được tiếng nói chung”.

Về phía Niger, chính quyền quân sự cũng phản đối mạnh mẽ mọi biện pháp can thiệp quân sự khi mới đây đã trục xuất Đại sứ Pháp tại Niger Sylvain Itte. Động thái diễn ra trong bối cảnh chính quyền quân sự nhiều lần chỉ trích và cáo buộc Pháp muốn can thiệp quân sự vào Niger để khôi phục quyền lực cho Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum.

Trước đó, Pháp và ECOWAS là những bên có quan điểm phản đối mạnh mẽ nhất cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Niger Mohamed Bazoum xảy ra đêm 26/7. Trong đó, ECOWAS nhiều lần tuyên bố sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết, bao gồm cả can thiệp quân sự, để khôi phục trật tự Hiến pháp tại Niger.

Theo các chuyên gia, mặc dù tới thời điểm hiện tại, các bên vẫn ưu tiên biện pháp ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề Niger, do những hậu quả khó lường nếu tiến hành can thiệp quân sự vào nước này. Tuy nhiên, các ưu tiên ngoại giao vẫn chỉ là ưu tiên và có giới hạn, nếu cả hai bên bao gồm chính quyền quân sự Niger và ECOWAS không có sự nhượng bộ - thì một kịch bản xấu tại đây hoàn toàn có thể xảy ra.

Hạnh Phúc/VOV1 Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ecowas-tuyen-bo-can-thiep-quan-su-vao-niger-la-bien-phap-cuoi-cung-post1042001.vov