Duy trì nhịp triển khai công tác THADS những tháng đầu năm 2024

Đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Tổng Cục trưởng tại buổi thăm và làm việc với Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc.

Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Sơn làm việc với Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc

Ngày 29/3/2024, đoàn công tác Tổng Cục THADS do đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Phó Tổng Cục trưởng làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với Cục THADS Vĩnh Phúc về tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS 5 tháng đầu năm 2024 và việc triển khai thực hiện Văn bản số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác THADS. Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Lê Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ GQKNTC; Nguyễn Đình Vĩnh - Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 3; Lại Thế Anh - Phó Chánh Văn phòng Tổng cục THADS; Phạm Thành Trung - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Nguyễn Thị Thìn - Thẩm tra viên chính Vụ Tổ chức cán bộ. Về phía Cục THADS Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến – Cục trưởng; các đồng chí Đào Xuân Hà, Phùng Huy Thuận – Phó Cục trưởng; Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Trước bối cảnh những tháng đầu năm công tác 2024 trong tỉnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, số lượng thụ lý ngày càng tăng. Cấp ủy, Lãnh đạo Cục THADS Vĩnh Phúc đã họp bàn, thống nhất chủ trương chỉ đạo, điều hành, xác định nhiệm vụ trọng tâm, biến thách thức thành cơ hội; triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên, duy trì hàng tuần, tháng họp giao ban định kỳ, họp hội đồng Chấp hành viên đối với các vụ việc khó khăn, phức tạp. Nhờ đó, tuy lượng án thụ lý lớn, 5 tháng đầu năm 2024 toàn tỉnh phải thi hành hơn 5.500 việc với gần 1.500 tỷ đồng, đã thi hành xong hơn 2.600 việc với hơn 111 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 59,2% về việc, 16,5% về tiền trong số có điều kiện thi hành (kết quả giải quyết về việc xếp thứ 1/9 tỉnh trong khu vực, xếp thứ 10/63 tỉnh trong toàn quốc).

Các mặt công tác khác như công tác Thi hành án hành chính; kết quả thu hồi, xử lý tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo… cơ bản đã được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế, ngăn ngừa sai phạm, tham nhũng, tiêu cực.

Xác định ý nghĩa quan trọng của công tác kiểm tra, tự kiểm tra trong việc phòng ngừa, phát hiện vi phạm, tiêu cực, tham nhũng về THADS, Cục THADS Vĩnh Phúc đã triển khai thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác THADS, đã được cụ thể hóa bằng các văn bản chỉ đạo, có phân công nhiệm vụ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành. Cục THADS Vĩnh Phúc luôn sát sao, quyết liệt trong đôn đốc chỉ đạo các Phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Cục thực hiện theo chỉ đạo, qua đó tháo gỡ được những khó khăn, tồn tại trong quá trình tự kiểm tra.

Thảo luận tại buổi làm việc, các ý kiến của đại biểu góp phần tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS hiện nay.

Kết luận nội dung làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Tổng Cục trưởng ghi nhận, biểu dương kết quả công tác của các cơ quan THADS vĩnh Phúc đã đạt được, THADS vĩnh Phúc đã duy trì được nhịp triển khai công tác THADS những tháng đầu năm 2024. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới Cục THADS vĩnh Phúc cần tiếp tục rà soát chỉ tiêu, nội dung nhiệm vụ theo kế hoạch công tác, để triển khai có hiệu quả, hoàn thiện sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, cũng như cả năm công tác; tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị để có kết quả đồng đều, toàn diện hơn nữa. Về việc thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ, đồng chí yêu cầu các cơ quan THADS Vĩnh Phúc coi trọng kiểm tra, tự kiểm tra nói chung và tự rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra theo Công văn 693 nói riêng toàn diện các mặt công tác, tập trung kiểm tra những lĩnh vực dễ sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, tiếp tục hoàn thiện đúng thời hạn, đúng các nội dung theo yêu cầu đề ra; đảm bảo công tác kiểm tra và tự kiểm tra được thực hiện thực chất, các hồ sơ cần được chuẩn bị, củng cố đầy đủ, chặt chẽ.

Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, thích ứng trong mọi hoàn cảnh để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Tin rằng, dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhưng sâu sát, kịp thời của Tổng cục THADS, công tác THADS tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục có những bước đột phá trong thời gian tới, đóng góp vào thành tích chung của công tác THADS toàn ngành.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Đỗ Hùng – Cục THADS Vĩnh Phúc

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/duy-tri-nhip-trien-khai-cong-tac-thads-nhung-thang-dau-nam-2024-post508066.html