Duy trì, nhân rộng mô hình Tổ hùn vốn mua thẻ bảo hiểm y tế

ĐTO - Nhiều năm qua, tại huyện Cao Lãnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện cùng Hội LHPN các xã, thị trấn duy trì, nhân rộng mô hình Tổ hùn vốn mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) góp phần giúp hội viên, phụ nữ thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, giảm áp lực chi phí khám, điều trị bệnh.

Hội viên, phụ nữ xã Mỹ Hiệp ra mắt mô hình Tổ hùn vốn mua thẻ bảo hiểm y tế

Mô hình Tổ hùn vốn mua thẻ BHYT được thành lập vào năm 2015 tại Chi hội Phụ nữ khóm Mỹ Thới, thị trấn Mỹ Thọ với 10 thành viên, từ mô hình đầu tiên đến nay, toàn huyện Cao Lãnh có 141 tổ với 1.966 thành viên, mỗi tổ có từ 12 - 15 chị tham gia, đảm bảo số vốn xoay vòng kịp thời đáo hạn mua thẻ BHYT. Để duy trì hoạt động, định kỳ mỗi tháng, thành viên của tổ đều tham gia họp đầy đủ, bên cạnh việc góp vốn, các chị còn được phổ biến các chính sách, thông tin mới liên quan đến BHYT, công tác tiếp nhận khám bệnh, chữa bệnh tại Trạm y tế xã, Trung tâm y tế huyện, bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố; hướng dẫn các kỹ năng tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ các hộ dân trên địa bàn cùng tham gia BHYT... Qua mỗi buổi sinh hoạt tổ, các chị rất phấn khởi vì tiếp cận được thông tin, kiến thức về BHYT, cách sử dụng thẻ BHYT khi khám chữa bệnh.

Xã Bình Hàng Trung là 1 trong những địa phương thực hiện tốt mô hình Tổ hùn vốn mua thẻ BHYT, hiện có 6 tổ đang hoạt động với tổng số 65 thành viên. Các thành viên của tổ đều tích cực tuyên truyền đến các hộ gia đình xung quanh về lợi ích của việc tham gia BHYT, từ đó tỷ lệ tham gia BHYT trong xã luôn đạt ở mức cao. Tính đến cuối tháng 9/2023, xã Bình Hàng Trung có 10.828/11.175 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 96,89% dân số của xã, đứng đầu huyện Cao Lãnh về số người tham gia BHYT.

Chị Nguyễn Minh Trang (thứ 2 từ trái sang) ngụ Ấp 2, xã Bình Hàng Trung ghi phiếu thu tiền mua thẻ bảo hiểm y tế của hội viên

Chị Nguyễn Thị Bích Thủy - Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Hàng Trung, cho biết: “Trước đây, việc mua thẻ BHYT chỉ được thực hiện khi người dân thấy sức khỏe không tốt mới mua, hoặc chỉ mua trong thời hạn 6 tháng, 3 tháng. Từ thực tế đó, Hội LHPN xã vận động hội viên phụ nữ hùn tiền với nhau sẽ có số tiền đủ để mua cho các thành viên trong gia đình. Vì vậy, các chị tích cực nhiệt tình tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, họp, nhiều chị còn có ý kiến nên nhân rộng mô hình để nhiều gia đình cùng tham gia BHYT. Qua đó, không chỉ chăm sóc tốt cho sức khỏe mà còn góp phần để địa phương đạt tỷ lệ tham gia BHYT của xã nông thôn mới nâng cao”.

Chị Nguyễn Minh Trang, Tổ trưởng Tổ phụ nữ số 7, Ấp 2, xã Bình Hàng Trung, chia sẻ: “Thông thường đối với hộ gia đình, số tiền mua thẻ BHYT khoảng vài triệu đồng nên đa phần các chị thường mua cho người già, học sinh hoặc người bệnh trong gia đình, không có khả năng mua thẻ BHYT cho cả gia đình. Khi tham gia Tổ hùn vốn mua thẻ BHYT, mỗi chị góp vốn từ 200 ngàn đồng - 500 ngàn đồng sẽ đủ tiền mua thẻ BHYT cho cả gia đình nên đa phần các chị đều phấn khởi và tham gia đầy đủ”.

Bên cạnh là thành viên của tổ hùn vốn, chị Trang còn là cộng tác viên BHYT, những chính sách về BHYT đều được chị tuyên truyền tích cực đến hội viên, phụ nữ và người dân trong tổ, ấp. Đối với những hộ đến thời gian đáo hạn BHYT, chị đến nhắc trước và hẹn ngày thu tiền để gia đình có sự chuẩn bị tham gia đúng thời gian. Với cách làm này, không chỉ hội viên, phụ nữ Ấp 2, xã Bình Hàng Trung mà người dân trong các ấp tại xã đều tham gia BHYT cho cả hộ và đáo hạn kịp thời.

Đề cập đến hiệu quả của mô hình Tổ hùn vốn mua thẻ BHYT, bà Trần Thị Nết - Chủ tịch Hội LHPN huyện Cao Lãnh, cho biết: “Hiện nay, Hội LHPN huyện đã và đang nhân rộng những cách làm hay của mô hình Tổ hùn vốn mua thẻ BHYT, Tổ tiết kiệm mua BHYT ở các cơ sở Hội; đồng thời thông qua tổ chức Hội sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia mua thẻ BHYT; góp phần nâng cao tỷ lệ dân số tham gia BHYT, từ đó thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân.

Thúy Nhi

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/duy-tri-nhan-rong-mo-hinh-to-hun-von-mua-the-bao-hiem-y-te-117779.aspx