Đường Trần Quốc Hoàn tiếp tục mở rộng rào chắn, thi công cầu vượt tạm

Sau khi tiếp tục mở rộng phần rào chắn, lòng đường Trần Quốc Hoàn bị thu hẹp còn ba làn xe.

Sau khi đơn vị thi công mở rộng rào chắn lần thứ hai, lòng đường Trần Quốc Hoàn bị thu hẹp từ 4 làn xe xuống còn 3 làn xe khiến giao thông qua khu vực cửa ngõ Tân Sơn Nhất thường xuyên ùn ứ kéo dài.

Bên trong dự án được rào chắn là hàng chục công nhân đội nắng thi công cầu vượt tạm, dự án sẽ góp phần giảm ùn ứ cho cửa ngõ Tân Sơn Nhất.

Bên trong dự án được rào chắn là hàng chục máy móc, công nhân tất bật thi công, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Nhiều hạng mục đang được gấp rút triển khai.

Các công nhân thi công dưới thời tiết nắng nóng gay gắt

Trước đó, đơn vị thi công đã tiếp tục mở rộng rào chắn trên đường Phan Thúc Duyện (bên phía đường Thăng Long) ra đường Trần Quốc Hoàn để phục vụ cho việc thi công hầm chui Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện.

Lòng đường Trần Quốc Hoàn bị thu hẹp từ 4 làn xe xuống còn 3 làn xe.

Vào giờ cao điểm, khu vực thường xuyên ùn ứ kéo dài, các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Để giảm bớt áp lực giao thông cho cửa ngõ Tân Sơn Nhất trong quá trình mở rộng rào chắn, nhà thầu đang thi công cầu vượt tạm thứ nhất với quy mô ba làn xe và 1/2 hầm kín (phía đường Thăng Long). Cầu dự kiến dài 66 m, rộng 14 m, hoàn thành vào ngày 25-4.

Các công nhân đang gấp rút thi công cầu vượt tạm thứ nhất.

Hầm chui Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện là hạng mục thuộc gói thầu số 9 của dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa. Đây là một trong những dự án giao thông quan trọng của TP.HCM trong năm 2024.

Các đơn vị đang gấp rút thi công, phấn đấu hoàn thành hầm chui đầu tuyến trước ngày 30-7, hầm chui còn lại sẽ hoàn thành vào cuối tháng 12-2024.

NHƯ NGỌC

Nguồn PLO: https://plo.vn/duong-tran-quoc-hoan-tiep-tuc-mo-rong-rao-chan-thi-cong-cau-vuot-tam-post782306.html