Đường tinh luyện Biên Hòa bị nhái bao bì cũ

Đường Biên Hòa là một trong số những doanh nghiệp đang bị làm nhái, làm giả sản phẩm đường tinh luyện loại túi 1 kg và túi 500 g. Đây là dòng sản phẩm đã có hơn 42 năm phát triển và không ngừng cải tiến về chất lượng.

Xuyên suốt chiều dài lịch sử phát triển, đường Biên Hòa đã có những đóng góp to lớn khi mang đến những sản phẩm chất lượng vì sức khỏe và sự an toàn cho hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam. Đường tinh luyện Biên Hòa được làm từ 100% mía đường tinh khiết, không sử dụng hóa chất tẩy trắng và được sản xuất trên dây chuyền hiện đại - công nghệ carbonat hóa tiên tiến giúp loại bỏ hết các tạp chất. Điều này giúp cho sản phẩm được tinh khiết, sạch, ngọt thanh tự nhiên, bổ dưỡng và an toàn cho sức khỏe. Cuối năm 2011, sản phẩm đã đánh dấu bước chuyển mình quan trọng khi quyết định công bố rộng rãi đến người tiêu dùng cả nước về việc thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu và bộ danh mục sản phẩm mới.

Mẫu bao bì mới đường tinh luyện Biên Hòa với thiết kế sang trọng và mềm mại hơn.

Toàn bộ bao bì của sản phẩm loại túi 1 kg và túi 500 g cũ đã không còn được sử dụng và lưu thông trên thị trường. Thay vào đó là mẫu bao bì mới với màng nhựa phức hợp chuyên dùng để đóng gói thực phẩm, giúp bảo quản chất lượng sản phẩm tốt và an toàn trong quá trình vận chuyển. Sự thay đổi và cải tiến này đã được đông đảo người tiêu dùng đón nhận. Trong khi đó, một số cơ sở vẫn tiếp tục làm hàng nhái, hàng giả theo mẫu cũ của sản phẩm túi 1 kg và 500 g.

Dù biết làm hàng nhái, hàng giả là vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi nhuận, các cơ sở vẫn bất chấp. Các cơ sở này thu mua đường giá rẻ không rõ nguồn gốc, không quan tâm đến chất lượng rồi đóng bao bì nhái theo thương hiệu tên tuổi, thậm chí làm giả rồi bán với giá thành thấp. Vì tâm lý người tiêu dùng thích mua hàng giá rẻ, nên phần nào đã giúp các cơ sở này làm giàu một cách bất hợp pháp. Chính vì thế, hàng nhái, hàng giả ngày càng "lộng hành", đặc biệt là với đường tinh luyện Biên Hòa.

Mẫu bao bì cũ đường tinh luyện Biên Hòa đã ngưng sản xuất và không còn lưu hành trên thị trường.

Để bảo vệ uy tín thương hiệu và quyền lợi của người tiêu dùng, Công ty CP Đường Biên Hòa đã phối hợp với cơ quan chức năng điều tra và xử lý nhiều vụ sản xuất hàng nhái, hàng giả sản phẩm. Năm 2010, cơ quan điều tra đã tiến hành xử phạt một cơ sở ở quận 5, TP HCM, sản xuất hàng giả đường tinh luyện Biên Hòa mẫu cũ. Năm nay, cơ quan chức năng cũng đã xử phạt một công ty tại Long An, sản xuất hàng nhái sản phẩm mẫu cũ.

Bên cạnh đó, để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của gia đình, người tiêu dùng chỉ nên chọn mua sản phẩm thật với bao bì mới, không nên mua sản phẩm có mẫu bao bì cũ, hoặc những loại đường túi có thiết kế bao bì na ná mẫu cũ. Nếu thấy những sản phẩm này thì đó đều là hàng giả hoặc hàng nhái - những sản phẩm vi phạm luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, lừa dối người tiêu dùng.

Nhằm giữ vững mục tiêu vì chất lượng và sức khỏe của hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam, đường Biên Hòa đã quyết định thay đổi hoàn toàn mẫu bao bì cũ thành mẫu bao bì mới. Chất liệu của mẫu bao bì mới này bằng màng nhựa chuyên dùng để bảo quản thực phẩm và giúp cho người tiêu dùng dễ dàng nhận diện sản phẩm hơn. Mẫu bao bì cũ cũng đã ngừng sản xuất và lưu hành trên thị trường. Vì vậy, người tiêu dùng chỉ nên chọn lựa mua sản phẩm có mẫu bao bì mới.

(Nguồn: Đường Biên Hòa)

Nguồn VnExpress: http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/doanh-nghiep-viet/2012/08/duong-tinh-luyen-bien-hoa-bi-nhai-bao-bi-cu/