Đường tỉnh lộ ở Thanh Hóa chi chít 'ổ voi' sau thi công cao tốc Bắc - Nam

Tuyến đường tỉnh lộ qua địa bàn huyện Hà Trung (Thanh Hóa) phục vụ cho thi công cao tốc Bắc - Nam đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và cuộc sống của người dân.

Theo phản ánh của người dân các xã Hà Lĩnh, Hà Tân, Hà Tiến, Hà Giang (huyện Hà Trung), khi triển khai thi công tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, nhà thầu dùng các loại xe có tải trọng lớn chở vật liệu đã làm hỏng các tuyến đường, khiến cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Không chỉ hư hỏng các tuyến đường tỉnh lộ như 522B, 523, các đường gom dân sinh, mương máng tưới tiêu của dân cũng bị hư hỏng.

Thi công cao tốc khiến khiến tỉnh lộ 522B, 523 qua huyện Hà Trung hư hỏng nặng

Ông Vũ Xuân Ngà (SN 1958), thôn Thọ Lộc (xã Hà Lĩnh) cho biết, trước nhà ông là đường tỉnh lộ 522B. Trước đây là đường nhựa rất sạch sẽ, từ khi làm đường cao tốc, các phương tiện chở vật liệu chạy qua đã phá nát hết đường của dân.

“Mặt đường bây giờ chẳng khác gì đường đất. Ổ trâu, ổ voi khắp các tuyến đường. Nắng lên thì đường bụi mù mịt, mưa xuống lầy lội, bẩn thỉu. Đường cao tốc đã xong mà chẳng thấy ai sửa chữa hay làm lại đường cho dân. Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông, người dân phải tự đổ đất trám đường, tuy nhiên chỉ được vài bữa lại bung lên”, ông Ngà chia sẻ.

Ổ trâu, ổ voi sâu hoắm ở đường tỉnh lộ

Không chỉ các tuyến đường tỉnh lộ, ở các đường dân sinh, nội đồng, mương máng tưới nước của người dân cũng bị hư hỏng.

Theo ông Vũ Văn Được, Chủ tịch UBND xã Hà Tiến, sau khi cao tốc đi qua, trên địa bàn xã có một số bất cập phát sinh. Cụ thể, đường kết nối từ hầm chui đến đường tỉnh 523 phải hoàn thành trước ngày 20/5, nhưng đến nay đơn vị thi công chưa thực hiện.

“Thi công cao tốc còn ảnh hưởng tới kênh mương của một số thôn. Đến nay họ vẫn chưa thu dọn khối lượng đất đá thải, chưa hoàn trả một phần các tuyến mương bị hư hỏng…”, ông Được cho biết.

Đất đá trên mặt đường tỉnh lộ 522B ùn ứ

Trước thực trạng trên, UBND huyện Hà Trung đã có báo cáo gửi Sở GTVT về tình hình sửa chữa, khắc phục hư hỏng các tuyến đường sử dụng làm đường vận chuyển vật liệu phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam.

Theo ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Trung, do việc triển khai đồng bộ các gói thầu và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án cao tốc nên lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường của huyện tăng đột biến, chủ yếu là các xe tải trọng lớn.

Trong khi đó, các tuyến đường tỉnh đều được nâng cấp từ các tuyến đường huyện, quy mô kết cấu công trình không đáp ứng được lưu lượng, tải trọng nên nhanh chóng bị xuống cấp.

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên các tuyến đường

Ông Dũng cũng cho biết, hiện nay nhiều đoạn trên tuyến phần mặt đường bị sình lún, bong lốc ổ gà, lề đường lún, rãnh dọc bị lấp… gây khó khăn cho việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Đến nay Ban QLDA Thăng Long cùng với các nhà thầu chưa thực hiện đúng cam kết khi triển khai dự án về giải pháp khắc phục, sửa chữa các đoạn hư hỏng để đảm bảo ATGT cũng như việc đảm bảo vệ sinh môi trường, dẫn đến các tuyến đường 522B và 523 đã xuống cấp nghiêm trọng. Huyện cũng đã kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến với Bộ GTVT tiến hành sửa chữa hoàn trả lại các tuyến đường 522B và 523 để đảm bảo an toàn giao thông và đời sống sinh hoạt của nhân dân”, ông Dũng cho biết.

Lê Dương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/duong-tinh-lo-o-thanh-hoa-chi-chit-o-voi-sau-thi-cong-cao-toc-bac-nam-2192587.html