Đường sắt thêm nhiều tàu đến các thành phố du lịch

Cùng với các đoàn tàu chạy hằng ngày hiện nay, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức chạy thêm nhiều đoàn tàu khu đoạn đến các điểm du lịch khu vực miền Trung như Huế - Đà Nẵng, TP.HCM đến Phan Thiết (Bình Thuận), Nha Trang (Khánh Hòa), Quy Nhơn (Bình Định) để phục vụ nhu cầu của hành khách.

Sau thời gian lên kế hoạch, chuẩn bị kỹ lưỡng, đoàn tàu du lịch giữa 2 địa phương là Huế và Đà Nẵng bắt đầu đi vào hoạt động với tên gọi “Kết nối di sản miền Trung”. Việc đưa vào khai thác tàu khu đoạn Huế - Đà Nẵng không chỉ góp phần đảm bảo kết nối đi lại giao thông của người dân giữa hai thành phố này mà còn là trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với 2 thành phố du lịch vừa cổ kính, vừa hiện đại bậc nhất cả nước.

Đoàn tàu "Kết nối di sản miền Trung"

Việc đưa vào khai thác đoàn tàu "Kết nối di sản miền Trung" là một trong những nỗ lực kết nối vùng, quảng bá du lịch của Huế và Đà Nẵng, và là sản phẩm mới, mở đầu cho những sản phẩm kinh doanh vận tải kết hợp khai thác dịch vụ du lịch mà Đường sắt Việt Nam sẽ triển khai trong thời gian tới.

Không chỉ có đoàn tàu kết nối di sản miền Trung, để góp phần thu hút hành khách, ngành đường sắt cũng sẽ thêm nhiều đôi tàu từ TP.HCM đến các thành phố du lịch như Nha Trang, Quy Nhơn, Phan Thiết và ngược lại trong tháng 4 tới đây.

Cụ thể, tuyến TP.HCM - Nha Trang, thêm đôi tàu SNT4/SNT5. Tàu SNT4 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 5, 17, 26, 27/4. Tàu SNT5 xuất phát ga Nha Trang các ngày 7, 21, 30/4.

Tuyến TP.HCM - Quy Nhơn, tàu SE30 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 26, 27, 28, 29/4. Tàu SE29 xuất phát ga Quy Nhơn các ngày 27, 28, 30/4 và ngày 1/5.

Tuyến TP.HCM - Phan Thiết, cùng ngày ngày 18/4, tàu SPT1 xuất phát từ ga Phan Thiết và tàu SPT2 xuất phát từ ga Sài Gòn.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/duong-sat-them-nhieu-tau-den-cac-thanh-pho-du-lich-228931.htm