Đường sắt Bắc-Nam được thông tuyến sau sự cố tàu SE2 bị trật bánh

Rạng sáng 14/6, tàu SE2 hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, khi đi qua địa bàn tỉnh Bình Thuận thì bị trật bánh, làm tuyến đường sắt Bắc-Nam bị gián đoạn.

Sự cố xảy ra tại khu gian Sông Phan-Suối Vận. (Nguồn: Báo Bình Thuận)

Trao đổi với phóng viên TTXVN, đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết vào 9 giờ sáng 14/6, tuyến đường sắt Bắc-Nam đã thông sau sự cố tàu SE2 bị trật bánh.

VNR cho hay rạng sáng 14/6, tàu SE2 hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, khi đi qua địa bàn tỉnh Bình Thuận thì bị trật bánh, làm tuyến đường sắt Bắc-Nam bị gián đoạn.

Theo thông tin ban đầu, tàu SE 2 xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội vào tối 13/6.

Đến rạng sáng 14/6, khi đi vào khu gian Sông Phan-Suối Vận tại lý trình Km1.572, thuộc xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cách ga Suối Vận khoảng 5km thì bất ngờ có một toa của tàu bị trật bánh, làm cả tàu phải dừng đột ngột. Rất may, không có thương vong về người.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngành đường sắt đã điều động lực lượng cứu hộ đến hiện trường khắc phục toa tàu bánh bị trật, đồng thời, thi công sửa chữa đường ray và đắp sỏi gia cố hai bên đường ray.

Tại ga Suối Vận cách hiện trường 5km, có tàu SE11 cũng đang dừng chờ và một số tàu chạy tuyến Bắc-Nam được điều tiết dừng tại ga Bình Thuận và các ga lân cận.

Sự cố tàu SE2 bị trật bánh đã làm ảnh hưởng đến tất cả các đoàn tàu đi và đến ga Sài Gòn. Hoạt động trên tuyến đường sắt qua khu vực này bị gián đoạn hơn 5 giờ.

Tại hiện trường hiện chỉ còn 2 toa tàu ở phía sau toa bị trật bánh, các toa phía trước đã được đưa về ga Suối Vận.

Hiện công tác sửa chữa, khắc phục đã hoàn thành và đã thông tuyến đường sắt Bắc-Nam./.

Quang Toàn (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/duong-sat-bacnam-duoc-thong-tuyen-sau-su-co-tau-se2-bi-trat-banh/868124.vnp