Đường phố Đà Lạt thành sông sau cơn mưa lớn

Chiều 12-7, một cơn mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ đã khiến một số khu vực trên địa bàn TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bị ngập nặng.

Các khu vực bị ngập sâu gồm: Khu dân cư dọc hai bên suối Phan Đình Phùng thuộc Phường 1 và Phường 2, khu dân cư bên đường Trạng Trình thuộc phường 9, đường Hải Thượng đoạn qua suối Phan Đình Phùng, khu sở Lăng thuộc Phường 3. Nghiêm trọng nhất là dân khu Hàn Thuyên thuộc Phường 5, tại đây hàng chục ngôi nhà tại khu vực này đã bị ngập sâu trong nước.

Theo quan trắc của Trạm khí tượng thủy văn Đà Lạt, lượng mưa trong buổi chiều hôm nay khá lớn, đạt 88,2mm, lượng nước đổ về nhiều khiến hệ thống thoát nước của Đà Lạt bị quá tải, dẫn tới tình trạng ngập úng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ngã đổ cây xanh trên địa bàn thành phố.

Phóng viên Báo Quân đội nhân dân ghi nhận một số hình ảnh về ngập lụt tại Đà Lạt chiều 12-7.

Đường phố Đà Lạt bị ngập sau mưa.

Một đoạn đường Hải Thượng bị ngập sâu khiến người và phương tiên gặp khó khăn khi lưu thông

Nước lũ từ thượng nguồn đổ về trên suối Phan Đình Phùng

Du khách "chôn chân" trong khách sạn vì ngập

Một ngôi nhà của người dân tại khu dân cư Hàn Thuyên, phường 5, TP Đà Lạt bị ngập nước

Nước lớn nhấn chìm vườn và hoa màu của người dân

Thực hiện: VŨ ĐÌNH ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/duong-pho-da-lat-thanh-song-sau-con-mua-lon-734287