Đường hơn 700 tỷ ở Đà Nẵng tiếp tục chậm tiến độ, dân khổ sở đạp bùn lội nước

Tuyến ĐT 601 có tổng vốn đầu tư hơn 700 tỷ đồng dự kiến hoàn thành tháng 4/2023 nhưng hiện dang dở vì vướng mặt bằng khiến dân khổ sở đạp bùn, lội nước khi đi lại.

Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến ĐT 601 dài hơn 35,68km thuộc địa phận huyện Hòa Vang, Đà Nẵng có hạn chót phải hoàn thành vào cuối tháng 4/2023 nhưng đến nay vẫn dang dở, đặc biệt đoạn qua các thôn Hưởng Phước, Quan Nam 3, Quan Nam 4, xã Hòa Liên còn nham nhở vì vướng mặt bằng.

Ghi nhận của PV VTC News ngày 23/10, tại đoạn qua thôn Quan Nam 3, mặt đường mới chỉ được đơn vị thi công lu lèn đá cấp phối, qua nhiều ngày mưa lớn tạo thành những "ổ gà", "ổ voi" lớn và sâu khiến người và phương tiện qua lại rất khó khăn, nhất là các em học sinh. Theo ông Võ Thành (trú thôn Quan Nam 3), do chưa được bố trí đất tái định cư nên một số hộ dân tại đây không bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công. "Dự án chậm tiến độ, lại vào mùa mưa nên người dân phải đạp bùn, lội nước khi qua khu vực này. Mưa to, nước ngập sâu, nhiều ổ gà lớn, ban đêm chưa có đèn chiếu sáng nên đoạn đường này đã xảy ra một số vụ tai nạn ngã xe máy", ông Thành bức xúc cho biết.

Lãnh đạo xã Hòa Liên cho biết, thưc tế các đoạn thuộc tuyến ĐT601 qua khu vực thôn Hưởng Phước, thôn Quan Nam 3 chưa thể hoàn thiện do khó khăn trong công tác bàn giao mặt bằng. Cạnh đó, nhiều đoạn qua địa bàn xã chưa hoàn thành hệ thống cống thoát nước nên xảy ra tình trạng ngập lụt như thời gian qua, người dân đi lại rất khó khăn.

Tại điểm qua thôn Quan Nam 3 chưa thể thảm nhựa. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, đơn vị thi công, chủ đầu tư phải đặt biển báo công trình đang thi công.

Còn khu vực nút giao ĐT601 và đường số 10B thuộc thôn Quan Nam 3 vẫn chưa thể thi công, mặt đường nham nhở "ổ gà", "ổ voi", đầy bùn đất lầy lội mỗi khi trời mưa.

Dự án không chỉ chậm tiến độ vì vướng mặt bằng mà những ngày mưa lũ kéo dài từ ngày 13-17/10 khiến một số điểm xảy ra sạt lở taluy, lún nứt mặt đường.

Mưa lớn kéo dài khiến khu vực đèo La Ngà (đoạn qua đập dâng Nhà máy nước Hòa Liên) tiếp tục bị sạt lở taluy âm, đứt gãy lan can, ngành chức năng phải căng dây cảnh báo.

Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến ĐT601 có chiều dài 35,681km, từ xã Hòa Sơn lên xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang), giáp ranh huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án. Ban đầu dự án được phê duyệt với tổng kinh phí hơn 643 tỷ đồng, khởi công tháng 5/2020 và theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào tháng 9/2022. Tháng 10/2022, dự án được HĐND Đà Nẵng điều chỉnh tổng mức đầu tư tăng thêm 81 tỷ đồng (tổng hơn 700 tỷ đồng) do điều chỉnh bổ sung chi phí đền bù, giải tỏa… và gia hạn hoàn thành vào tháng 4/2023. Tuy nhiên, do vướng mặt bằng, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành.

Lãnh đạo Ban Quan lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Đà Nẵng cho biết, cuối tháng 8/2023, đoạn đường qua thôn Quan Nam 3 đã thi công xong cấp phối. Khi nhà thầu thảm nhựa thì 2 hộ dân cản trở vì chờ giải quyết chính sách đền bù. Sau thời gian mưa lớn kéo dài, phương tiện qua lại nhiều khiến đoạn này hư hỏng. Hiện tiến độ toàn dự án cơ bản hoàn thành, còn lại một số vị trí mới bàn giao mặt bằng ở xã Hòa Liên sẽ tiếp tục thi công và phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2023. Riêng vị trí sạt lở taluy âm đoạn đèo La Ngà xuất hiện sau đợt mưa lớn vừa qua, Ban đã báo cáo sở GT-VT và UBND thành phố. Hiện thành phố đã có dự án kiên cố và làm thủ tục đầu tư đoạn này.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/duong-hon-700-ty-o-da-nang-tiep-tuc-cham-tien-do-dan-kho-so-dap-bun-loi-nuoc-ar829015.html