Đường Hồ Chí Minh sạt lở nặng

H.L

(Cadn.com.vn) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió đông trên cao nên từ ngày 31 đến ngày 2-11, trên địa bàn huyện miền núi A Lưới (TT-Huế) có mưa rất to kèm theo dông, lượng mưa đo được tại Trạm khí tượng A Lưới vào chiều 2-11 là 250mm. Ông Hồ Văn Ngưm - Phó Chủ tịch UBND H.A Lưới cho biết, do mưa quá lớn nên trưa 2-11, cầu tràn Hồng Kim thuộc xã Hồng Kim qua sông Tà Rình đã bị trôi một nữa. Đây là cây cầu liên xã Hồng Kim và Hồng Quảng. Hơn 60 hộ dân ở thôn 1 (xã Hồng Kim) đi lại phải nhờ đường qua xã khác với đoạn đường dài gấp 3 lần.

Đường Hồ Chí Minh qua H. A Lưới (TT-Huế) bị sạt lở nặng, nhiều phương tiện ách tắc.

Ngoài ra, cầu Khe Chai ở xã Đông Sơn bị sạt lở hoàn toàn 2 bên mố cầu. Riêng cầu A Sáp bắc qua sông A Sáp trôi 1 mố cầu khoảng 15m đi qua các xã: A Đớt, Hương Lâm, Hương Phong, Hồng Thượng, Hồng Thái, Nhâm và Đông Sơn. Riêng, hơn 300 hộ dân ở xã Đông Sơn hoàn toàn bị cô lập. Anh Hồ Văn Trôi - Phó Chủ tịch UBND xã Đông Sơn cho biết, hiện 300 hộ dân ở xã Đông Sơn không thể lưu thông qua cầu A Sáp mà phải đi theo đường mòn băng qua 1 xã khác với chiều dài gấp khoảng 5 lần đường đi cũ.

Ông Hồ Văn Ngưm cho biết, mưa lớn xảy ra trên địa bàn H.A Lưới không chỉ gây sập cầu, sạt lở mố cầu mà đến cuối giờ chiều 2-11, đường Hồ Chí Minh qua đèo Pê Ke (xã Hồng Thủy, H.A Lưới, TT-Huế) bị sạt lở khoảng 3.000m3, nhiều ô-tô, xe máy qua đoạn đường này bị ách tắc. Riêng, đoạn qua xã Hồng Thủy sạt lở trên 2.200m3, giao thông bị chia cắt; QL49 sạt lở taluy dương 10 điểm với khối lượng hàng trăm mét khối. Tại nhà máy thủy điện A Roàng (H. A Lưới), mưa lớn cũng gây sạt lở taluy dương, đất đá tràn vào nhà máy gây gián đoạn quá trình vận hành phát điện từ rạng sáng 2-11, hiện thủy điện này đang xả 3/4 cửa tràn. Hàng chục công nhân cùng 70 CBCS của Bộ CHQS tỉnh TT-Huế và thiết bị máy móc được điều động khắc phục sạt lở.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_157057_duo-ng-ho-chi-minh-sa-t-lo-na-ng.aspx