Đường hầm bầu bí ở Hàn Quốc ra quả dày đặc

Vào dịp hè, các vòm bầu bí trồng ở Seoul, Suwon, Gyeongsan... trổ quả sai trĩu trịt với nhiều màu sắc, hình dáng sinh động.

Người dân ở nhiều nước châu Á thích làm những vòm bầu bí đủ loại, phổ biến nhất là ở Hàn Quốc. Nhìn từ xa, đó là những đường hầm cây xanh mướt vào mùa hè.

Khi bước vào bên trong, bạn sẽ choáng ngợp bởi đủ loại bầu, hồ lô, bí ngô, mướp... sai trĩu trịt.

Giàn được làm từ khung kim loại chắc chắn nên các loại cây dây leo bò thoải mái. Dù cây có ra nhiều quả cũng không sợ giàn bị trĩu nặng, sập.

Các vòm bầu bí được trồng ở Seoul, Suwon, Gyeongsan...

Bên dưới gốc cây là những luống hoa nở rộ đem thêm sự sinh động, hấp dẫn cho những vòm cây.

Người dân ở thành phố Gyeongsan thích thú với những sản phẩm đủ loại của địa phương.

Ở Seoul, những giàn mướp được trồng quy củ hơn, trong những thùng gỗ gọn gàng với lối đi sạch sẽ.

Tùy mỗi nơi, giàn cây có thể gồm từ 5 tới cả chục loại khác nhau tạo nên một không gian đầy màu sắc.

Dịp tháng 7-8 là lúc các loại cây thuộc họ bầu bí ra nhiều quả nhất.

Cây được trồng nhiều ở nơi công cộng nhưng người dân đều có ý thích giữ gìn để cho mọi người cùng ngắm.

Các loại quả được để cho tới khi khô để giàn quả được đẹp lâu. Sau khi mùa hè qua đi, quả chín già, cây cũng lụi dần.

Theo Lam Huyền (Ảnh: Naver, YBNews)

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/quy-hoach-kien-truc/nha-dep/duong-ham-bau-bi-o-han-quoc-ra-qua-day-dac.html