Đường đến hạnh phúc

Quốc gia ít hạnh phúc nhất thế giới, Cộng hòa Trung Phi, cũng là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất, là hệ quả của cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài. Nhưng thật may mắn, đất nước này hiện là trọng tâm của một nỗ lực quốc tế lớn mạnh nhằm giúp các bên giải giáp vũ khí và thúc đẩy các nhóm vũ trang tái hòa nhập, mang lại nhiều hy vọng.

Cộng hòa Trung Phi đứng cuối cùng trong 155 quốc gia được điều tra về mức độ hạnh phúc, thậm chí thấp hơn cả Syria. Có cách nào để giúp đất nước không có biển với 4,6 triệu dân này cảm thấy vui hơn và hy vọng hơn? Thực tế, người dân Cộng hòa Trung Phi có nhiều lý do để không thể vui. 3 năm trước, một cuộc nội chiến nổ ra giữa những người Hồi giáo và Kitô giáo, gần như dẫn đến nạn diệt chủng trước khi 13.000 binh sĩ LHQ can thiệp. Và hiện nay, khoảng một nửa dân số đang trải qua “tình trạng thiếu an ninh lương thực” với tỷ lệ cao nhất thế giới.

Nhưng CAR cũng là trọng tâm của những nỗ lực phối hợp của LHQ, Ngân hàng Thế giới (WB) và các nước khác, cho thấy, quốc gia mong manh và bị chiến tranh tàn phá này có thể trở lại như xưa - thậm chí có thể tăng chỉ số hạnh phúc. Năm 2016, vị tổng thống mới được bầu, Faustin-Archange Touadera, ký một thỏa thuận với các cơ quan quốc tế để cải cách chính phủ và bắt đầu giải giáp các nhóm vũ trang vẫn lang thang khắp đất nước. Hơn 2 tỷ USD viện trợ nước ngoài được cam kết chi cho nỗ lực này. Khoảng 4.000 phiến quân đã giải giáp vũ khí. Và trong tuần này khoảng một chục nhóm vũ trang sẽ gặp Tổng thống Touadera để tiếp tục quá trình hòa giải.

CAR có thể được xem là mô hình mà LHQ gọi là “giải phóng quân đội, giải trừ quân bị và tái hòa nhập” các phiến quân trong một đất nước. Thông thường, các nỗ lực như vậy luôn thất bại, như đã xảy ra đối với các nhóm nổi dậy trong khu vực giàu dầu mỏ của Nigeria. Colombia cũng chỉ mới bắt đầu tiến trình dài đăng đẳng cho một thỏa thuận hòa bình vừa được ký năm ngoái, chấm dứt nửa thế kỷ chiến tranh. Mali đang xung đột gay gắt trở lại. Trong khi đó, Syria cũng đang nội chiến đẫm máu.

Có thể, con đường đến hạnh phúc của Cộng hòa Trung Phi sẽ dài và khó khăn nhưng với sự cam kết của các nhà lãnh đạo và các bên liên quan, nước này đang tiến đến một tương lai đầy hứa hẹn. Và có lẽ, họ sẽ sớm hạnh phúc hơn.

Thanh Văn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_163541_duong-den-hanh-phuc.aspx