Đường đầy bụi ở Đồng Tháp sẽ được dặm vá, tưới nhựa trước tết Nguyên đán 2024

Đó là tuyến đường Lê Đại Hành, đoạn tiếp giáp với quốc lộ 30 thuộc phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) bị hư hỏng nhiều, xe cộ lưu thông đông dẫn đến đầy bụi, gây ra một số vụ TNGT.

Liên tục những ngày qua, PV Báo Giao thông nhận được phản ánh của người dân sống dọc hai bên đường Lê Đại Hành, đoạn tiếp giáp với quốc lộ 30 thuộc phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) phản ánh đường bị hư hỏng nhiều, xe cộ lưu thông đông dẫn đến đầy bụi, ảnh hưởng sức khỏe.

Mặt đường Lê Đại Hành, đoạn tiếp giáp với quốc lộ 30 thuộc phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) bị hư hỏng nhiều dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông.

Có mặt tại hiện trường, PV Báo Giao thông ghi nhận đúng như phản ánh của người dân, mặt đường Lê Đại Hành đang bị xuống cấp nhiều. Mặc dù mấy ngày nay trời không mưa nhưng cũng có thể dễ dàng nhìn thấy nhiều "ổ gà" lớn xuất hiện khắp mặt đường.

Trong khi đó, đá dăm văng ra, vương vãi khắp nơi dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông cho người dân khi lưu thông qua tuyến đường này. Theo quan sát, mật độ xe cộ qua lại rất đông dẫn đến bụi bay như sương mờ, làm ảnh hưởng sức khỏe người dân sống xung quanh khu vực này.

Không chịu được cảnh bụi bay mù mịt trên tuyến đường này, chị Hồ Ngọc Kim Cương (41 tuổi, người dân sống tại tuyến đường Lê Đại Hành) cho biết, thực trạng tuyến đường Lê Đại Hành bị xuống cấp diễn ra nhiều năm nay.

Mấy lần dân phản ánh thì địa phương có đến khắc phục bằng cách dặm vá tạm thời những vị trí mặt đường bị bong tróc. Thế nhưng, do lưu lượng xe qua lại nhiều nên việc dặm vá chưa được bao lâu thì mặt đường lại hư hỏng tiếp.

"Nhà có trẻ nhỏ mà đường bụi quá nên cả nhà hay bị bệnh viêm đường hô hấp, trẻ nhỏ thì sổ mũi tái đi tái lại hoài. Người dân sinh sống khu này chỉ mong đoạn đường không còn bụi bay lấp trời, không phải hít những bụi bẩn mỗi ngày như vậy nữa", chị Cương nói.

Cũng theo chị Cương, trước cửa nhà chị có lỗ thủng mặt đường lớn nên rất thường xảy ra tai nạn giao thông. Chị dẫn chứng, cách đây chưa lâu, có ông chú chạy xe lách "ổ gà" rồi tự té bị gãy xương chân.

Mới nhất là vụ hai cô gái cũng đang chạy xe qua đoạn đường này, thấy lỗ thủng lớn nên đánh lái né, mất thăng bằng và tự ngã khiến xe hỏng, tay chân bị trầy xước.

"Cũng có vài vụ xe đụng nhau nhưng không nghiêm trọng do đang chạy trên khúc gồ ghề, nhiều người né "ổ gà" nên va quệt nhau", chị Cương kể.

Thường xuyên chở hàng hóa bằng xe tải qua tuyến đường Lê Đại Hành, anh Trần Văn Tuấn (34 tuổi) nói: "Tuyến đường này hư hỏng nhiều, trời mưa thì lầy lội, còn trời nắng thì bụi dữ lắm. Tôi phải đi chậm để đảm bảo an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông cùng tuyến đường".

Xe cộ lưu thông đông trên tuyến đường Lê Đại Hành, đoạn tiếp giáp với quốc lộ 30 thuộc phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) làm ảnh hưởng đời sống người dân.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Trần Thanh Vũ, Giám đốc Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) thông tin, tuyến đường Lê Đại Hành có tổng chiều dài gần 1,5km, tính từ đường Phù Đổng đến quốc lộ 30.

Thời gian qua, thành phố đã thi công hoàn thành đoạn từ đường Phù Đổng đến rạch Tắc Thầy Cai, dài khoảng 870m. Riêng đoạn người dân phản ảnh là từ rạch Tắc Thầy Cai đến quốc lộ 30, dài khoảng 375m.

Cái khó hiện nay là đoạn này chưa thể thi công được do còn đang lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.

"Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại cho người dân, Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất có đề xuất UBND thành phố Cao Lãnh cho tưới nhựa, dặm vá những chỗ bị hư hỏng mặt đường trước tết Nguyên Đán 2024", ông Vũ thông tin thêm.

Hương Ngân

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/duong-day-bui-o-dong-thap-se-duoc-dam-va-tuoi-nhua-truoc-tet-nguyen-dan-2024-192231215113835531.htm